Bắt 'cặp đạo chích' gây ra liên tiếp 9 vụ trộm tài sản

Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa triệt phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo tài liệu điều tra, ngày 28/08, Đội Cảnh sát hình sự công an TP Hạ Long phối hợp cùng Công an phường Hùng Thắng tiến hành kiểm tra hành chính tại dãy nhà trọ của anh Nguyễn Hữu Thành, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long.

Quá trình kiểm tra phát hiện tại phòng VIP 1010 có 03 người (2 nam, 1 nữ) là Nguyễn Ngọc Diễn, sinh năm 1993, trú tại thôn Đất Đỏ, Thống nhất, Hoành Bồ, Quảng Ninh; Phạm Duy Cường, sinh năm 1988, trú tại: Hải Đông, Móng Cái, Quảng Ninh; Hoàng Thị Nghiêm, sinh năm 2000, trú tại: Bính Xá, Đình Lập, Lạng Sơn. Tại thời điểm kiểm tra Nghiêm, Diễn, Cường không xuất trình được giấy tờ tùy thân của mình.

Qua kiểm tra phòng trọ đã phát hiện, thu giữ 04 van kim loại phá khóa dài 8cm; 01 thanh kim loại có một đầu dẹp, dài 30cm và 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xanh nâu, BKS 14H4 - 3234. Diễn, Cường, Nghiêm đều không chứng minh được nguồn gốc của chiếc xe mô tô trên.

Đội CSHS đã yêu cầu 03 người trên về Công an thành phố Hạ Long làm việc. Quá trình làm việc, Nguyễn Ngọc Diễn đã khai nhận khoảng 11 giờ ngày 19/8/2019, Diễn đang ở phòng trọ tại tổ 3A, khu 1, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long thì nhận được điện thoại của Vũ Thành Trung, sinh năm 1992, trú tại thị trấn Trới, Hoành Bồ, Quảng Ninh rủ đi trộm xe máy thì Diễn đồng ý.

Trung điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu trắng, BKS 14U1- 11336 đến trước phòng trọ của Diễn. Trung có chuẩn bị sẵn 01 chiếc vam chữ T chuẩn bị từ trước. Khi đi đến phường Hà Khẩu khoảng 40m, Trung phát hiện có 01 chiếc xe mô tô Yamaha Exciter, màu xanh, BKS 29V3-11238 để ở vỉa hè một nhà dân sát đường,

Diễn dựng xe cách khoảng 5 mét và đứng cảnh giới còn Trung đi lại gần chiếc xe dùng van phá khóa chiếc xe Exciter rồi nổ máy, Trung phóng xe vừa trộm cắp được đi về phía Giếng đáy, Diễn điều khiển xe Wave đuổi theo nhưng không đuổi kịp nên đi về phòng trọ.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Trung mang xe Exciter trộm cắp được đến phòng trọ và bảo Diễn đi bán, Diễn giao bán chiếc xe mô tô trộm cắp những chưa ai mua nên Diễn đã đặt vấn đề mua lại chiếc xe của Trung trên với giá 2.000.000 đồng để sử dụng.

Căn cứ lời khai của Diễn, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hà Khẩu xác minh thông tin vụ việc trên, kết quả vào ngày 19/8/2019 có anh Hoàng Trung Kiên, sinh năm 1992, trú tại khu 2, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long bị trộm cắp 01 xe mô tô có đặc điểm giống như lời khai của Diễn với cơ quan Công an.

Quá trình đấu tranh, mở rộng vụ án đối tượng Diễn khai nhận đã thực hiện tất cả 9 vụ trộm cắp xe máy cùng với Vũ Thành Trung.

Hiện, Công an TP Hạ Long đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

P.Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201909/bat-cap-dao-chich-gay-ra-lien-tiep-9-vu-trom-tai-san-639703/