Bất cẩn ép cọc, một công nhân chết thảm

Trong lúc thi công ép cọc nhồi cho công trình công ty bảo hiểm, một công nhân của công ty Minh Tâm đã bị tử vong trong tư thế gần như đầu lìa khỏi cổ.

Ngày 31-3, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết vẫn còn đang điều tra làm rõ nguyên nhân một công nhân Công ty ép cọc nhồi Minh Tâm bị tai nạn thương tâm khi ép cọc nhồi cho một công trình ở đường Hùng Vương, TP Mỹ Tho.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Châu ( SN 1975, ngụ huyện Chợ Gạo).

Công an đang đưa nạn nhân xuống đất

Công an đang đưa nạn nhân xuống đất

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30-3, ông Châu là công nhân thi công ép cọc nhồi cho công trình xây dựng trụ sở Công ty Bảo hiểm Pjico. Trong lúc ông Châu đang canh cho đúng vị trí trụ tháp di động và trụ tháp cố định để ép cọc thì bất cẩn nên đầu của ông Châu bị kẹp giữa 2 trụ tháp này làm đầu đứt gần như lìa khỏi cổ. Ông Châu đã tử vong tại chỗ.

M. SƠN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bat-can-ep-coc-mot-cong-nhan-chet-tham-20180331142706258.htm