Bắt các đối tượng truy nã

Ngày 19-6, Công an xã Tiên Dương, huyện Ðông Anh (Hà Nội) cho biết, vừa phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn.

Ngày 19-6, Công an xã Tiên Dương, huyện Ðông Anh (Hà Nội) cho biết, vừa phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn.

Qua xác minh, đã làm rõ đây là hai đối tượng đang bị cơ quan công an truy nã, gồm: Trần Văn Hùng, SN 2002, trú tại huyện Ðông Anh, bị truy nã về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự theo Quyết định số 01 ngày 26-12-2019 của Cơ quan CSÐT Công an TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi); Nguyễn Thế Anh, SN 1996, trú tại huyện Ðông Anh, bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy theo Quyết định số 27 ngày 30-12-2018 của Cơ quan CSÐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Hiện, Công an xã Tiên Dương đã bàn giao hai đối tượng cho các đơn vị chức năng để tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật

Cướp tiền để chơi game

Ngày 19-6, Công an huyện Krông Pắc (Ðắk Lắk) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam sáu thanh niên về tội cướp giật. Ngày 16-6, chị Phùng Thị Cảnh, 38 tuổi, trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc đang điều khiển xe máy đi trên đường, thuộc buôn Ea Yông A, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc đã bị một nhóm đối tượng điều khiển xe máy ép sát giật chiếc túi xách, bên trong có một lắc vàng, số tiền hơn một triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân... Nhận tin báo, Công an huyện Krông Pắc đã tổ chức truy xét, bắt giữ Lê Võ Minh Hoàng, 18 tuổi; Phan Văn Lâm, 19 tuổi; Nguyễn Phi Hổ, 19 tuổi; Nguyễn Thanh Nhân, 17 tuổi; Nguyễn Ðình Tuấn Nghĩa, 16 tuổi; Hồ Văn Tú, 16 tuổi, cùng trú tại huyện Krông Pắc, thu giữ được chiếc túi xách, một lắc vàng và chiếc xe máy mà các đối tượng đã sử dụng làm phương tiện phạm tội. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do cần tiền chơi game bèn rủ nhau đi cướp. Vụ việc đang được Công an huyện Krông Pắc điều tra làm rõ.

Bắt đối tượng môi giới mua bán thận

Ngày 19-6, Công an quận Hà Ðông, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1983, trú tại tỉnh Quảng Ninh), về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người. Nguyễn Mạnh Hùng khai nhận, khoảng tháng 6-2019 đã đến khu vực Bệnh viện Quân y 103 để xin vào làm tại công trình đang xây dựng tại đây. Trong quá trình làm việc, Hùng nhận thấy có nhiều người đang bị suy thận có nhu cầu ghép và cũng có nhiều người muốn bán thận để lấy tiền. Ðối tượng nảy sinh ý định tìm người có nhu cầu ghép thận và người bán thận để môi giới mua bán, kiếm lợi. Trong khoảng thời gian từ tháng 11-2019 đến khi bị bắt giữ, Hùng đã nhiều lần môi giới mua bán thận.

Thu giữ 2.500 gói thuốc lá ngoại

Chiều 19-6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh Ðồng Tháp xác nhận, lực lượng BÐBP tỉnh vừa bắt giữ vụ vận chuyển 2.500 gói thuốc lá ngoại. Trước đó, khoảng 3 giờ 40 phút cùng ngày, tổ công tác của lực lượng BÐBP tỉnh tuần tra tại ấp 6, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự (Ðồng Tháp), phát hiện Lê Văn Út Anh (SN 2001, trú xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự) và Lê Văn Hải (SN 2002, trú xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự), điều khiển xe gắn máy chở theo các bao hàng chứa 2.500 gói thuốc lá ngoại. Lực lượng BÐBP đưa các đối tượng cùng tang vật về Ðồn Biên phòng Cầu Muống, lập hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sử dụng ma túy tập thể

Khoảng 3 giờ ngày 19-6, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa cùng Công an huyện Nga Sơn đột kích tòa nhà Gia Linh Club, ở thị trấn huyện Nga Sơn, bắt quả tang 54 đối tượng đang có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật tại chỗ gồm: ketamin, thuốc lắc, dao kiếm các loại, dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật liên quan. Trong số 36 nam và 18 nữ bị bắt giữ, nhiều đối tượng thuộc các tỉnh, thành phố: Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa…

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, được Hồ Như Cường, SN 1995, ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn mời về Thanh Hóa mừng sinh nhật. Sau ăn nhậu, các đối tượng tụ tập về cơ sở kinh doanh của Trịnh Văn Trung, SN 1987, thường trú tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, là chủ cơ sở Gia Linh Club chuyên kinh doanh nhà nghỉ, ka-ra-ô-kê, mát-xa tiếp tục hát và sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng đã di lý các đối tượng về Công an tỉnh Thanh Hóa phục vụ công tác điều tra.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44920002-bat-cac-doi-tuong-truy-na.html