Bắt bố mẹ chồng bị bắt vì giúp sức với con dâu đi bắt ghen, quy clip phát trực tiếp trên mạng xã hội

Biết con trai mình không đứng đắn, có quan hệ ngoài luồng bị con dâu phát hiện nên, bố mẹ cùng con dâu và một số người khác tổ chức đánh ghen, quay clip tung lên mạng xã hội.

Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra vì liên quan đến một vụ bắt giữ người trái pháp luật.

Sau khi bị bắt, nhóm đối tượng này đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Để làm rõ nhiều tình tiết trong vụ việc, Công an huyện Chợ Mới vẫn tiếp tục tạm giữ và mở rộng điều tra.

Theo Công an huyện Chợ Mới, T.T.M.N. (21 tuổi) từng là nhân viên quán karaoke H.L. ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới do Trần Thị Kim Loan (44 tuổi) làm chủ. Trong thời gian làm nhân viên quán, N. có mượn của Loan 40 triệu đồng.

Đáng nói, trong thời gian này, N. nảy sinh tình cảm với H. (con trai Loan, đã có vợ). Đến cuối tháng 9/2020, H. đến Long An làm công nhân. Biết tin này, N. cũng nghỉ việc tại quán karaoke rồi dọn đến ở cùng H..

Phát hiện sự việc, gia đình Loan vô cùng tức giận, mọi người đổ hết tội lỗi lên N. vì đã phá vỡ hạnh phúc gia đình anh H.. Trong lúc nóng giận, Loan cùng chồng là Nguyễn Xuân Hùng (56 tuổi), N.T.M.N. (29 tuổi, vợ H.), Bùi Thị Lệ Quyên (34 tuổi), Lê Thị Huệ (27 tuổi), Đoàn Thị Tuyền (23 tuổi) và Nguyễn Thị Tú Trinh (29 tuổi) kéo nhau đến Công ty anh H. ở Long An với mục đích bắt ghen.

6 đối tượng bị bắt sau khi đánh đạp, bắt cóc chị N.

Nhóm của Loan "phục kích" tại đây và phát hiện H. chở N. nên xông đến vây N. rồi dùng tay chân đánh, dùng kéo cắt tóc. Một số người trong nhóm đã quay phim phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Chưa dừng lại, nhóm của Loan bắt chị N. đến quán karaoke ở Chợ Mới rồi nhốt lại và gọi điện cho gia đình nạn nhân mang tiền đến trả nợ. Sau cuộc điện thoại đe dọa, bố chị N. đã đến Công an trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Công an vào cuộc điều tra, bắt giữ 7 đối tượng và giải cứu chị N.. Hiện sức khỏe của nạn nhân đã ổn định song vẫn còn hoang mang, sợ hãi.

Trước đó tại Quảng Ninh cũng từng ghi nhận vụ việc, bố mẹ chồng cùng con dâu đi đánh ghen. Cụ thể, 18h30 ngày 4/7/2018, chị Trần Thị G. (26 tuổi, trú tại xóm 4, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và anh Phạm Quang V. (29 tuổi, trú tại tổ 5, khu 7, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) ở trong một nhà trọ tại tổ 8, khu 1, phường Cao Thắng.

Sau đó nhóm người gồm chị T. (vợ anh V.), bố mẹ đẻ, dì ruột, vợ chồng em gái, và 2 người bạn của chị T. cùng bố mẹ chồng chị T. xông vào phòng trọ hành hung chị G.. Không những vậy, nhóm người này còn xé quần áo, kéo lê chị G. từ phòng trọ ra ngoài cổng.

Đến ngày 17/7/2018, chị G. cho biết, gia đình đã gửi đơn đến Công an TP Hạ Long đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự với nhóm người trên. Chị G. cho biết, chị và anh V. quen nhau qua một người bạn hồi tháng 4/2018. Sau đó cả hai góp vốn buôn bán cốc đựng trà sữa chuyển đi các tỉnh thu lợi nhuận rồi chia đôi.

Công việc kinh doanh của chị và anh V. cả nhà anh đều biết. Chị G. nhiều lần gặp chị T. khi đi ăn và xem phim. Chị G. khẳng định không có chuyện kè, trai gái với anh V..

Đánh ghen nơi công cộng: "Xấu" đủ đường

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/bo-me-chong-cung-con-dau-di-bat-ghen-quay-clip-dang-len-mxh-23029.html