Bất bình đẳng thuế trong hoạt động kinh doanh xuyên biên giới

Các doanh nghiệp nội cùng hoạt động trong lĩnh vực đặt phòng trực tuyến đang phải đau đầu vì những bất bình đẳng trong việc đóng thuế.

Theo đại diện Tổng công ty du lịch Sài Gòn - Saigon Tourist, cứ 100 USD tiền phòng, các khách sạn phải chia lại cho trang đặt phòng nước ngoài khoảng 20 USD tiền hoa hồng môi giới, đồng thời phải đóng thay các trang này 5% thuế nhà thầu trên khoản hoa hồng đó, tương đương khoảng 1 USD. Như vậy, mỗi năm các khách sạn sẽ phải phát sinh thêm hàng nghìn USD tiền thuế.

Theo chuyên gia, thay vì việc các khách sạn tự bỏ tiền túi để đóng thuế hộ các trang web nước ngoài, họ phải giữ lại một phần hoa hồng trước khi thanh toán. Tuy nhiên, các trang đặt phòng thường không chấp nhận việc này vì như vậy sẽ bị giảm doanh thu. Do đó, để vẫn có thể kết hợp với nhau, không ít các cơ sở lưu trú nhỏ đã kê khai giảm hoa hồng nhằm trốn thuế.

Theo Tổng cục Thuế, để tránh thất thu thuế, khi ký hợp đồng với các trang web nước ngoài, các cơ sở lưu trú cần làm rõ quy định tiền hoa hồng mà các nhà thầu nước ngoài được hưởng đã bao gồm thuế hay chưa.

Đức Chung - Phạm Hùng (Trung tâm Tin tức VTV24)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/bat-binh-dang-thue-trong-hoat-dong-kinh-doanh-xuyen-bien-gioi-20171211105919283.htm