Bắt bị can có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Sau khi giết người, Luận thay tên đổi họ rồi lẩn trốn khắp nơi trên cả nước.

Sáng 16-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho hay thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đơn vị đã kịp thời bắt giữ Lê Văn Luận (SN 1971, trú huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Lê Văn Luận tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Luận khai nhận năm 1992, tại Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Luận đã có hành vi giết người.

Sau đó, Luận thay tên đổi họ rồi lẩn trốn khắp nơi trên cả nước. Sau nhiều năm lẩn trốn, Luận đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện, bắt giữ.

NGUYỄN DO

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bat-bi-can-co-lenh-truy-na-dac-biet-nguy-hiem-808354.html