Bắt bảo vệ nhà trường xâm hại nữ sinh lớp 7 và quay clip

Bảo vệ trường tiểu học 67 tuổi đã dụ dỗ nữ sinh làm chuyện người lớn, thậm chí mỗi lần như vậy còn dùng điện thoại quay lại clip.

Ngày 25/9, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Đức Thuận (SN 1953, trú tại huyện Yên Thành) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo Khoản 2, Điều 142 Bộ Luật Hình sự 2015. Trước khi bị bắt Bùi Đức Thuận làm bảo vệ tại một trường tiểu học trên địa bàn, nạn nhân là một nữ sinh từng học tiểu học tại đây.

Trước đó, nhận được tin báo của người nhà bị hại, Công an huyện Yên Thành nhanh chóng vào cuộc điều tra, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Đức Thuận để điều tra, làm rõ tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Nạn nhân và gia đình

Nạn nhân và gia đình

Quá trình điều tra xác định, Bùi Đức Thuận làm bảo vệ trường Tiểu học Hồng Thành có quen biết cháu N.T.T.L (SN 2008, học sinh lớp 7).

Nhiều lần, Thuận nhờ cháu bé nhổ tóc bạc trong phòng bảo vệ, rồi đụng chạm vào cơ thể. Sau đó nảy sinh ý định dụ dỗ cháu bé quan hệ tình dục và đã nhiều lần xâm hại cháu bé.

Qua điều tra, Công an huyện Yên Thành đã làm rõ Thuận có quan hệ tình dục với cháu 3 lần tại phòng bảo vệ trường tiểu học. Mỗi lần như vậy đối tượng đều sử dụng điện thoại di động quay lại clip.

Sự việc bị phát hiện khi một đoạn clip nóng được phát tán trên mạng xã hội, trong đó, nhân vật chính là L. Gia đình động viên, cháu bé mới kể lại người đã dụ dỗ mình chính là ông bảo vệ trường tiểu học. Ngay sau đó gia đình đã đến cơ quan công an trình báo sự việc./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-bao-ve-nha-truong-xam-hai-nu-sinh-lop-7-va-quay-clip-781208.vov