Bắt băng trộm xe máy ở TP.HCM

Truy xét đường dây trộm cắp ở TP.HCM, cảnh sát thu giữ 20 xe máy bị đục số khung, số máy.

Công an quận 3, TP.HCM, vừa bắt khẩn cấp Đỗ Thanh Bình (65 tuổi, ngụ quận 10), Trần Văn Hồng (54 tuổi, ngụ quận 3), Nguyễn Hoài Tâm (43 tuổi) và Nguyễn Minh Hòa (em rể của Tâm, 34 tuổi, cùng quê Long An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

 Bình, Hòa, Hồng, Tâm (từ trái qua). Ảnh: Công an cung cấp.

Bình, Hòa, Hồng, Tâm (từ trái qua). Ảnh: Công an cung cấp.

Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 29/9, Bình và Hồng rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khi tới căn nhà trên đường Trần Quốc Toản, họ lấy cắp xe máy rồi bán cho Tâm với giá 3 triệu đồng. Tâm sau đó đem xe về nhà ở Long An sửa chữa và bán lại cho Hòa với giá 8 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Hồng bị cảnh sát bắt giữ. Nhà chức trách cáo buộc nghi phạm liên quan nhiều vụ trộm xe tại TP.HCM.

Chiều 2/10, cảnh sát bắt giữ Bình. Một ngày sau, lần lượt Tâm và Hòa sa lưới. Khám xét nơi ở của Tâm và Hòa, nhà chức trách thu gần 20 xe máy, trong đó có nhiều xe bị đục số khung, số máy.

Theo cảnh sát, Bình và Hồng nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp tài sản. Riêng Tâm và Hòa biết xe trộm cắp nhưng vẫn mua để bán lại kiếm lời.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-bang-trom-xe-may-o-tphcm-post1138728.html