Bắt băng nhóm tàng trữ súng đạn hành nghề 'bảo kê' Phú Quốc

Với mục đích hành nghề 'bảo kê' ở Phú Quốc, nhóm đối tượng giang hồ cộm cán mang theo khẩu súng trường AR15, 38 viên đạn cùng nhiều hung khí khác ra 'đảo Ngọc'.

Ngày 1/8, thông tin với Kiến Thức vụ việc bắt nhóm "bảo kê" ở Phú Quốc, Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc đã khởi tố, bắt giam 4 đối tượng gồm: Trương Năm (32 tuổi), Cao Cảnh Long (23 tuổi, cùng quê tỉnh Nghệ An), Phạm Văn Vũ (24 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (17 tuổi, cùng ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

4 đối tượng bị Công an Phú Quốc khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

4 đối tượng bị Công an Phú Quốc khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ của CQĐT, qua công tác bám sát địa bàn, Công an huyện Phú Quốc theo dõi và xác định nhóm đối tượng nói trên có “hàng nóng” nhằm hoạt động phi pháp, thị uy, bảo kê tại đảo Phú Quốc (còn gọi là đảo Ngọc).

Chiều 24/7, nhà chức trách bắt quả tang 4 đối tượng và tạm giữ một khẩu súng trường AR15, 38 viên đạn cùng một số hung khí khác tại một cơ sở cầm đồ, kinh doanh bất động sản ở KP10, thị trấn Dương Đông.

Tại CQĐT, đối tượng Năm khai nhận, khẩu súng và đạn y lấy của người quen tại biên giới Việt Nam – Lào, sau đó y đem ra đảo Phú Quốc cùng 3 tên đồng bọn thay nhau cất giữ để thị uy, bảo kê trong hoạt động “làm ăn”.

Theo Công an huyện Phú Quốc, hiện đảo Ngọc này có hàng chục băng nhóm hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Thậm chí có nhóm giang hồ “máu mặt” ngang nhiên bao chiếm đất của người dân, doanh nghiệp để đòi tiền.

Trước tình trạng nói trên, Công an tỉnh Kiên Giang kết hợp với Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã cử hàng chục sĩ quan, trinh sát, chiến sĩ tăng cường ra đảo Phú Quốc.

Hiện cơ quan chức năng đã lập danh sách, mời hơn 160 đối tượng nghi vấn hoạt động theo kiểu băng nhóm; trong đó có tới 63 đối tượng có tiền án, tiền sự và hầu hết đến từ các tỉnh, thành phía bắc.

Phú Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bat-bang-nhom-tang-tru-sung-dan-hanh-nghe-bao-ke-phu-quoc-1093811.html