Bắt băng nhóm chuyên cướp giật tài sản liên quận ở TPHCM

Trước tình trạng nhiều vụ cướp giật tài sản diễn ra hết sức táo tợn trên địa bàn các quận như: quận 2, Tân Bình, Tân Phú,…Công an TPHCM đã vào cuộc điều tra, bắt giữ 1 băng nhóm cướp giật chuyên nghiệp luôn thủ hung khí, bình xịt hơi cay trong người để chống trả.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 20-3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM vừa triệt phá thành công 1 băng nhóm cướp giật tài sản chuyên nghiệp do Võ Hữu Quyền (SN 1993, ngụ quận Tân Bình, từng có 1 tiền án tội “cướp giật tài sản”) cầm đầu.

Theo đó, thời gian gần đây ở nhiều quận như: quận 2, Tân Bình, Tân Phú,… thường xuyên diễn ra các vụ cướp giật tài sản hết sức táo tợn. Hầu hết các vụ cướp giật đều do 1 nhóm các đối tượng còn khá trẻ điều khiển trên các xe máy phân khối lớn. Chúng lựa khu vực vắng vẻ để ra tay. Nếu nạn nhân truy đuổi theo thì nhóm dùng hung khí, bình xịt hơi cay chống trả.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã vào cuộc điều tra.

Chiều ngày 10-3, trinh sát PC02 phát hiện Quyền cùng Lưu Kim Yến (SN 2001, ngụ quận Tân Bình) đang đi trên đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM để "săn mồi" nên ập vào khống chế bắt giữ.

Từ lời khai, công an tiến hành truy xét bắt giữ thêm 7 đối tượng khác. Theo đó, nhóm do Quyền cầm đầu đã thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản ở các quận khác nhau. Nhóm thường đi trên những xe máy phân khối lớn rảo quanh các tuyến đường. Nếu thấy "con mồi", chúng chia nhau đeo bám tới khu vực vắng rồi ra tay. Đáng nói, các đối tượng trong băng nhóm do Quyền cầm đầu đều là những đối tượng có tiền án, cộm cán…

Hiện phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng trong băng nhóm cướp giật này. Công an cho gia đình bảo lãnh đối với 3 đối tượng để chờ làm rõ xử lý sau và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan khác cũng như thu hồi vật chứng.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bat-bang-nhom-chuyen-cuop-giat-tai-san-lien-quan-o-tphcm-652303.html