Bắt băng cướp hoành hành ở vùng ven Sài Gòn

Sáng 5-3, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TPHCM) đã bàn giao 2 đối tượng cướp giật tài sản là Trần Thanh Tuấn (SN 1994, ngụ P1Q10) và Phạm Văn Khanh (SN 1993, ngụ P.Tân Quý, Q.Tân Phú) cùng vật chứng và hồ sơ vụ án cho Công an huyện Hóc Môn tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, lúc 3 giờ 30 ngày 4-3, Trần Thanh Tuấn rủ Phạm Văn Khanh đi cướp giật tài sản đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Tuấn điều khiển xe máy BS:75K1-201.88 chở Khanh đi "săn mồi". Trước khi xuất phát, cả hai chuẩn bị một túi đeo quai xéo bên trong có 1 bình xịt hơi cay, 1 dao xếp bằng kim loại, 1 cây gậy ba khúc bằng nhựa, 1 ná thun.

Khoảng 5 giờ 45 cùng ngày, khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1A thuộc X.Bà Điểm, H.Hóc Môn, chúng phát hiện anh Thạch Sà Pu (SN 1996, quê Sóc Trăng) đang diều khiển xe máy BS: 61E1-478.00 chở chị Thạch Thị Sà Vòng (SN 1991).

Trần Thanh Tuấn

Trần Thanh Tuấn

Lúc này, chị Vòng có đeo 1 túi xách bên trong có 1 ĐTDĐ hiệu Oppo, giấy đăng ký xe, CMND và 2,2 triệu đồng, chúng liền ra tay giật rồi tẩu thoát. Nghe tri hô, tổ tuần tra Công an quận 12 truy đuổi đến trước nhà số 125 Phan Văn Hớn thì bắt được Tuấn và Khanh cùng tang vật, giao cho Công an phường Tân Thới Nhất xử lý.

Phạm Văn Khanh

Bước đầu điều tra, cả hai khai ngoài vụ cướp giật nêu trên, chúng còn thực hiện nhiều vụ khác tại các địa bàn Q3, Q.Tân Bình và Q.Gò Vấp. Cụ thể, khoảng 3 giờ ngày 4-3, sau khi dán đề can để che giấu biển số xe, chúng di chuyển qua các tuyến đường Lê Trọng Tấn, Trường Chinh, CMT8. Đến đường 3 Tháng 2 (Q10), chúng phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy chở 1 phụ nữ ngồi sau đang sử dụng ĐTDĐ hiệu iPhone 7 Plus nên ra tay chiếm đoạt.

Các vật chứng vụ án

Trong lúc tẩu thoát, chúng rẽ vào đường Phan Huy Ích thì phát hiện 1 phụ nữ đeo giỏ xách chéo đang đứng chờ xe bên lề đường nên áp sát giật rồi bỏ chạy... Tiếp đó, khi rẽ ra đường Quang Trung đến trước Công ty Mercedes thì chúng quay lại chạy về hướng chợ Cầu. Tại đây, chúng tiếp tục cướp túi xách của đôi nam nữ cùng đi trên 1 xe máy. Sau khi lục soát lấy tài sản, cặp đôi bất hảo vứt bỏ túi xách bên đường rồi tiếp tục thực hiện vụ cướp khác tại H.Hóc Môn thì bị lực lượng Công an quận 12 tuần tra bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm: 1 xe máy BS: 75K1-201.88, 1 túi xách đựng 1 bình xịt hơi cay, 1 dao bấm, 1 gậy ba khúc, 1 ná thun, 3 ĐTDĐ hiệu Nokia, iPhone 7 Plus, Xiaomi, 2 vòng, 2 bông tai bằng vàng...

Các vật chứng vụ án

Các vật chứng vụ án

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/pha-bang-cuop-hoanh-hanh-o-vung-ven_88538.html