Bắt băng cưỡng đoạt, buộc chủ doanh nghiệp bồi thường 1,3 tỉ đồng

Sau khi khống chế cướp tài sản trong két sắt, nhóm đối tượng buôn ma túy đã đưa chủ doanh nghiệp về khách sạn hành hạ, tra tấn.

Ngày 11-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình (TP HCM) cho biết đã bắt tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Hoàng Văn Đãng (SN 1986; ngụ quận 2, TP HCM); Phạm Mạnh Linh (1985; quê Thanh Hóa); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986; ngụ quận Tân Bình, TP HCM); Nguyễn Tài (SN 1992; quê Đồng Nai); Nghiêm Xuân Hoàng (SN 1988; quê Thanh Hóa) để điều tra về về các tội như "Buôn bán trái phép chất ma túy", "Cướp tài sản", 'Cưỡng đoạt tài sản", "Bắt giữ người trái pháp luật"…

Đối tượng Hoàng Văn Đãng

Đối tượng Hoàng Văn Đãng

Theo Công an quận Tân Bình, đây là các đối tượng có liên quan đến vụ bắt cóc chủ doanh nghiệp, cưỡng đoạt tài sản gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Hồ sơ thể hiện, tháng 11-2017, Đãng nhờ một người phụ nữ tên Hương tìm đến một công ty vận chuyển có trụ sở ở quận Tân Bình yêu cầu gửi một kiện hàng quần áo khoảng 6-7 kg ra Hà Nội bằng đường hàng không.

Hai đàn em thân cận của Đãng

Sau khi nhận gói hàng, anh N.K.Q (SN 1985) nhận vận chuyển rồi chuyển ra Hà Nội thông qua một công ty vận chuyển khác. Ngay hôm sau, do nghi ngờ bên trong gói hàng có chứa chất cấm nên đối tác công ty anh Q. trả lại., từ chối vận chuyển.

Nguyễn Văn Tài

Vợ chồng anh Q. nhiều lần gọi điện cho người phụ nữ để hoàn trả gói hàng nhưng không liên lạc được. Không có kết quả, vợ chồng anh Q. quyết định mở gói hàng ra kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, vợ chồng anh Q. phát hiện một gói màu trắng được bọc trong quần áo cũ. Nghi ma túy nên vợ chồng anh Q. vứt xuống kênh để tránh bị liên lụy. Tuy nhiên, giữa tháng 12-2017, một nhóm đối tượng xưng là người của Hương liên lạc xin lại gói hàng.

Vợ chồng anh Q. nói rằng gói hàng đã bị công an tịch thu do chứa hàng cấm, tuy nhiên, nhóm này yêu cầu phải bồi thường 1,3 tỉ đồng. Đồng thời, băng này đe dọa nếu không bồi thường sẽ "xử đẹp".

Do bị khủng bố đe dọa nên vợ chồng anh Q. buộc phải chuyển địa điểm kinh doanh. Ngày 25-9, Đãng phá hiện ra được chỗ kinh doanh mới của vợ chồng anh Q. nên lệnh cho đồng bọn đến công ty gây áp lực, buộc bồi thường 1,3 tỉ đồng. Băng này đã khống chế vợ chồng anh Q. yêu cầu mở két sắt lấy 50 triệu đồng cùng một số vàng nữ trang.

Tang vật là ma túy thu được

Chưa dừng lại, nhóm Đãng còn khống chế, ép anh Q. lên xe đưa về nhà của Đãng ở khu đô thị Sala (quận 2).

Để tránh bị phát hiện, Đãng chỉ đạo đàn em chở nạn nhân sang thuê phòng khách sạn ở quận 12 và Phú Nhuận giam lỏng, bắt phải giao nộp tiền chuộc. Khi giam lỏng anh Q., Đãng còn đâm nạn nhân bị thương.

Mặc dù vợ anh Q. không dám tố cáo nhưng từ nguồn tin cơ sở, các trinh sát Công an quận Tân Bình đã phối hợp với trinh sát Công an TP HCM giải cứu anh Q., bắt nhóm Đãng.

Đặc biệt, khám xét nơi ở của băng này, công an thu giữ 15.723 viên thuốc lắc có tổng trọng lượng 5.872,56 g cùng một lượng ma túy khác. Ngoài ra, công an còn thu giữ một số tang vật liên quan như súng bắn đạn chì, hộp đạn, xe BMW,…

Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-bang-cuong-doat-buoc-chu-doanh-nghiep-boi-thuong-13-ti-dong-20181011104115093.htm