Bắt băng chuyên dàn cảnh móc tiền người đi giao dịch ngân hàng ở Sài Gòn

Băng nhóm này có thủ đoạn hết sức manh động, chúng đến các ngân hàng để theo dõi khách ra vào rút tiền rồi bám theo hàng chục km để hành động.

Ngày 24-4, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết vừa khám phá, bắt giữ một băng nhóm chuyên dàn cảnh va quẹt giao thông để chiếm đoạt tài sản của người đi đường.

Hai đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra là Lâm Thị Thu Thảo (SN 1989) và Lương Xuân Phúc (SN 1977), cùng ngụ phường 6, quận 4, TP.HCM. Ngoài ra lực lượng công an đang truy bắt các đối tượng đồng bọn vì đã có hành vi cùng dàn cảnh gây tai nạn giao thông để móc túi người đi đường.

Hai đối tượng Phúc và Thảo bị bắt giam

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng trên thuộc một băng nhóm tội phạm nguy hiểm, thường sử dụng xe máy đảo quanh các tuyến đường trung tâm TP để gây án.

Vào khoảng 7 giờ sáng 23-4, theo kế hoạch đã bàn bạc như những phi vụ trước đó, một đối tượng tên Đạt (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy hiệu Exciter mang biển số: 85C1-189.99 chở Thảo; Phúc điều khiển xe Dream biển số: 51F6-0598, cùng với đối tượng tên Dung (chưa rõ lai lịch) cầm lái xe Sirius rão quanh các tuyến đường trung tâm TP “săn mồi”.

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, khi cả bọn ngang qua ngân hàng Vietcombank ở phường 25, quận Bình Thạnh thì thấy có nhiều khách ra vào nên dừng xe quan sát. Ít phút sau, Dung phát hiện anh Biện Văn Tráng (SN 1986, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh) từ ngân hàng đi ra nhưng túi quần để lộ cọc tiền dày cộm.

Xác định đây là miếng mồi thơm, lập tức Dung báo hiệu cho đồng bọn chuẩn bị bám theo để hành động. Cùng lúc này Đạt gọi điện rủ thêm 3 đối rượng, gồm: “Bắc Chó”, Đòi và Lúa (chưa rõ lai lịch) đang săn hàng ở gần đó, mỗi tên điều khiển một xe máy chạy theo hỗ trợ để dàn cảnh, đóng giả người đi đường.

Nơi bọn tội phạm dàn cảnh va quẹt giao thông bị camera ghi hình

Khoảng 30 phút sau, khi anh Tráng về đến ngã ba giao nhau giữa đường Võ Văn Ngân – Bác Ái (thuộc phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) thì bị Phúc vượt lên cố tình cản đầu xe, lúc này Dung lái xe áp sát bên trái tạo nên vụ va quẹt giao thông nhằm đánh lạc hướng nạn nhân.

Các đối tượng phía sau cũng giả vờ là người đi đường cố tình húc xe vào tạo thành vụ va quẹt liên hoàn giữa các xe máy. Một số tên to tiếng cự cãi, đổ lỗi anh Tráng thắng xe gấp nên xảy ra tai nạn, số còn lại áp sát tỏ ra là người đi đường tốt bụng, giúp đỡ dựng xe, hỏi thăm và còn phủi bụi cho anh Tráng.

Nhân cơ hội nạn nhân mất tập trung, với trò “hai ngón” điêu luyện, Thảo chỉ cần một động tác nhẹ nhàng đã móc được cọc tiền trong túi anh Tráng. Không ngờ anh Tráng cũng đã cảnh giác với thủ đoạn này của bọn tội phạm, anh kịp thời túm áo đối tượng Thảo khiến chiếc xe Exicter do Đạt điều khiển chở Thảo không có cơ hội tẩu thoát mà ngã song soài xuống đường. Lúc này Thảo biết hành vi đã bị bại lộ nên vứt tiền, định lên xe của đồng bọn chạy thoát thì bị người dân đi đường khống chế bắt giữ.

Trong lúc các tên còn lại đang tìm cách giải vây cho đồng bọn thì may mắn ngay lúc nhóm trinh sát tuần tra của Công an quận Thủ Đức đi ngang qua đã kịp thời khống chế bắt Phúc, Thảo cùng phương tiện gây án do các đối tượng bỏ lại là 2 chiếc xe Dream và Exciter mang biển số: 51F6-0598, 85C1-189.99.

Anh Tráng nhặt lại được cọc tiền do Thảo ném dưới đất, nhưng chỉ còn 50 triệu đồng, anh cho biết đã mất 69 triệu đồng, đây là toàn bộ số tiền anh vừa rút từ ngân hàng Vietcombank.

Một cán bộ điều tra cho biết, toàn bộ diễn biến vụ dàn cảnh móc túi trên đã được camera an ninh đặt tại nút giao thông ghi hình nên CQĐT đã có đủ dữ liệu xác định được các đối tượng đồng bọn đã bỏ trốn, hiện lực lượng công an đang truy bắt.

Nhận định ban đầu của CQĐT, đây là băng nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, có vai trò chủ mưu, tổ chức, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên khi tiếp cận người đi đường để gây án trên nhiều địa bàn của TP.

Công an quận Thủ Đức đề nghị đồng bọn của Thảo và Phúc nên sớm đến Đội cảnh sát hình sự đầu thú. Ai biết các thành viên trong băng nhóm này ở đâu hãy báo ngay cho điều tra viên Vũ Hồng Dũng theo số ĐT: 0903778820.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/canh-giac/bang-nhom-chuyen-dan-canh-va-quet-giao-thong-trom-tai-san-sa-luoi_54370.html