Bắt bạc, lộ cả 'kho'... đao kiếm

Là đối tượng thuộc diện quản lý tại địa phương song Trần Công Vinh (1971, trú P. Điện An, TX Điện Bàn, Quảng Nam) vẫn 'chứng nào tật đó', trong năm 2019, Vinh liên tục tham gia đánh bạc trái phép nên bị lực lượng Công an bắt quả tang và xử lý vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.

Là đối tượng thuộc diện quản lý tại địa phương song Trần Công Vinh (1971, trú P. Điện An, TX Điện Bàn, Quảng Nam) vẫn “chứng nào tật đó”, trong năm 2019, Vinh liên tục tham gia đánh bạc trái phép nên bị lực lượng Công an bắt quả tang và xử lý vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.

Trần Công Vinh cùng số súng vũ khí, hung khí.

Trần Công Vinh cùng số súng vũ khí, hung khí.

Mặc dù vậy Trần Công Vinh vẫn ngang nhiên tổ chức đánh bạc, cụ thể: Khoảng 11 giờ 30 ngày 28-12-2019, Trần Công Vinh mang bộ chén đĩa, 4 con vị ra khu vực bãi đất trống thuộc KP Ngọc Tam, P. Điện An để cầm cái xóc đĩa ăn thua bằng tiền. Lúc này có một số người, gồm: Ngô Thị Thu, Ngô Văn Thu, Lê Vĩnh Yên, Đỗ Như Thanh Trường, Tạ Thị Minh Xuân, Lê Viết Lâm (cùng trú P. Điện An) cùng tham gia đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày thì bị lực lượng CSHS CATX Điện Bàn bắt quả tang về hành vi đánh bạc.

Khi cơ quan điều tra đang lập hồ sơ, xử lý thì Vinh vẫn ngông nghênh, có những hành vi xem thường cơ quan chức năng và có biểu hiện manh động, như: dọa đánh, bắn người khác. Không thể để đối tượng có những hành động coi thường pháp luật, lãnh đạo CATX Điện Bàn chỉ đạo các trinh sát (TS) hình sự tiến hành xác minh về lai lịch của Trần Công Vinh. Kết quả cho thấy, dù Vinh không có biểu hiện nào về tâm thần nhưng trong 2 năm 2010 và 2011, đối tượng được cơ quan chuyên môn cấp giấy chứng nhận mắc bệnh tâm thần. Với “mác” là người mắc bệnh tâm thần nên Vinh ngang nhiên có những hành vi vi phạm pháp luật mà không sợ pháp luật xử lý. Ngoài ra, trong thời gian gần đây đối tượng Trần Công Vinh có những biểu hiện nghi vấn đang tàng trữ vũ khí quân dụng cùng các loại hung khí khác tại nhà riêng ở KP Ngọc Tam, P. Điện An.

Với hành vi tổ chức đánh bạc vừa bị bắt quả tang, ngày 4-2-2020, Cơ quan CSĐT CATX Điện Bàn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Trần Công Vinh về hành vi “Đánh bạc”, quy định tại khoản 1, Điều 321 BLHS 2015. Tiếp tục, ngày 7-2-2020, Cơ quan CSĐT CATX Điện Bàn thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của đối tượng Trần Công Vinh, thu giữ một số tang vật, gồm: 1 cây súng bắn đạn su, bên trong có hộp tiếp đạn 6 viên và 60 viên đạn các loại; 1 hộp tròn bằng kim loại bên trong có 302 viên đạn bi kim loại màu trắng; 2 gậy bóng chày; 4 cây kiếm; 12 bình CO2 dùng cho súng bắn đạn bi. Theo lời khai ban đầu của Trần Công Vinh, khẩu súng bắn đạn cao-su, kiếm Nhật… được đối tượng mua tại cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) mang về làm kỷ niệm.

Như vậy, nhờ xác minh kỹ lưỡng những thông tin nên từ việc điều tra, xử lý về tội đánh bạc, CATX Điện Bàn đã “khui” thêm cả kho vũ khí được đối tượng tàng trữ. Việc bắt giữ đối tượng cùng “kho” súng, kiếm Nhật… được đối tượng tàng trữ đã trả lại sự bình yên và làm cho người dân trong KP Ngọc Tam thêm yên lòng.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_220118_bat-bac-lo-ca-kho-dao-kiem.aspx