Bắt 'bà trùm' đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán bào thai

Moong Thị Chanh, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, đã dụ dỗ, lôi kéo phụ nữ đang mang thai rồi đưa sang Trung Quốc để bán bào thai, thu lợi bất chính.

Moong Thị Chanh tại cơ quan công an. Ảnh: Theo Phụ Nữ Việt Nam

Moong Thị Chanh tại cơ quan công an. Ảnh: Theo Phụ Nữ Việt Nam

Ngày 3-6, Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An), cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Moong Thị Chanh (42 tuổi; trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào cuối tháng 4-2019, Chanh dụ dỗ chị Th. (trú huyện Kỳ Sơn) nói sang Trung Quốc để bán bào thai. Nếu sang đó chị Th. sinh con trai sẽ được trả 70 triệu đồng; còn nếu là bé gái, chị Th. sẽ được nhận 60 triệu đồng.

Chanh sau đó đưa chị Th. ra khu vực biên giới phía Bắc rồi vượt biên sang Trung Quốc. Tại đây, chị Th. được một người tên Phương (quê xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, đang lấy chồng tại Trung Quốc) đón về nhà. Tại đây, chị Th. sinh hạ được một bé gái. Bé gái này sau đó được Phương bán cho một người Trung Quốc với giá 6 vạn nhân dân tệ (tương đương hơn 180 triệu đồng).

Sau khi giao dịch hoàn tất, Phương đưa cho Chanh 3 vạn nhân dân tệ, tương đương 96 triệu đồng. Nhận được tiền, Chanh đưa cho chị Th. 70 triệu đồng, số tiền còn lại Chanh giữ tiêu xài cá nhân. Nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Kỳ Sơn vào cuộc điều tra và bắt giữ Chanh. Do Chanh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-ba-trum-dua-phu-nu-sang-trung-quoc-ban-bao-thai-20190603175415031.htm