Bắt bà 'trùm' điều hành đường dây ma túy lớn ở Sài Gòn

Bà 'trùm' 44 tuổi kết nối, mua mua túy từ Campuchia sau đó phân phối cho các đầu mối, bán cho các con nghiện ở TP.HCM.

Chiều 19/3, Phòng Cảnh sát ma túy (PC47, Công an TP.HCM) cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy số lượng lớn. Nghi phạm cầm đầu đường dây tên Lê Thị Ngân (44 tuổi, ngụ quận 8).

Thu giữ gần 10 kg ma túy đá tại nhà bà 'trùm' ở Sài Gòn Khám xét nhà của bà "trùm" ở quận 8, lực lượng Công an TP.HCM phát hiện gần 10 kg ma túy đá.

Theo công an, qua công tác nắm địa bàn, nhà chức trách phát hiện đường dây phân phối ma túy đá số lượng lớn do một người phụ nữ điều hành nên xác lập chuyên án triệt phá.

Từ trước Tết Mậu Tuất, hơn 10 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội 6, PC47 đã liên tục đeo bám các đối tượng bị tình nghi để thu thập chứng cứ. Qua đó, công an nắm được đầu mối tiêu thụ ma túy thường xuyên của bà “trùm” này là Thái Vĩ Dân (44 tuổi, quận 8).

Dân bị bắt giữ trên đường đi giao ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Dân bị bắt giữ trên đường đi giao ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau một khoảng thời gian theo dõi, công an xác định Lê Thị Ngân vừa nhập một số lượng lớn ma túy đá để tiêu thụ. Phòng PC47 quyết định “cất lưới”.

Buổi tối cách đây 5 ngày, các trinh sát phát hiện Dân vừa mua ma túy đá của Ngân đem đi bán cho khách. Khi gã đàn ông đến trước số 346 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6, cảnh sát thuộc Đội 6, PC47 phối hợp với Phòng 5, C47B chặn bắt. Tang thu thu giữ gồm 150 gr ma túy đá, 4 điện thoại di động và 25,5 triệu đồng.

Bà "trùm" bị bắt quả tang tàng trữ 9,3 kg ma túy đá. Ảnh: Công an cung cấp.

Rạng sáng sau đó 1 ngày, công an ập vào nhà của Ngân tại quận 8, bắt quả tang bà “ trùm” đang tàng trữ 9,3 kg.

Tại cơ quan điều tra, Ngân khai nhận kết nối, mua “hàng” từ Campuchia sau đó di chuyển qua các cửa khẩu về Việt Nam tiêu thụ. Mỗi lô ma túy, bà “trùm” thường lấy khoảng 10 kg. Sau khi tiêu thụ hết sẽ liên lạc và nhận nguồn “hàng” mới.

“Các nghi phạm rất tinh vi, thường xuyên đổi địa điểm giao dịch và nơi chứa hàng. Các trinh sát phải ngày đêm đeo bám, thu thập chứng cứ phá án”, một trinh sát chia sẻ.

Theo công an, bà “trùm” này có 3 căn nhà ở TP.HCM và có 2 đời chồng. Khai với công an, người chồng thứ 2 cho rằng mình không liên quan và không hay biết về việc làm của vợ.

Vụ việc đang được công an điều tra, mở rộng.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-ba-trum-dieu-hanh-duong-day-ma-tuy-lon-o-sai-gon-post827416.html