Bắt ba đối tượng trốn lệnh truy nã

Ngày 14-9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các địa phương chủ động điều tra, truy vết, liên tiếp bắt giữ các đối tượng trốn lệnh truy nã.

Ngày 14-9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các địa phương chủ động điều tra, truy vết, liên tiếp bắt giữ các đối tượng trốn lệnh truy nã.

Theo cơ quan công an, tối 18-5-2020, Lò Văn Thôn, sinh năm 1989, ở xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, có hành vi gây mất an ninh trật tự ở xã Thành Sơn. Tổ công tác của Ban Công an xã Thành Sơn yêu cầu Thôn chấm dứt hoạt động hát hò gây mất an ninh trật tự thì Thôn dùng gậy, cầm dao đuổi đánh, chém đồng chí Hà Lương Minh, Trưởng Công an xã Thành Sơn bị thương nặng, rồi trốn khỏi địa phương. Công an huyện Bá Thước phát lệnh truy nã Lò Văn Thôn về tội: Chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Phát hiện đối tượng đang lẩn trốn ở tỉnh Gia Lai, ngày 13-9, tổ công tác của Công an huyện Bá Thước đã bắt được Lò Văn Thôn tại phường Yên Thế, thành phố Plây Cu, di lý về Thanh Hóa.

Công an lấy lời khai của Nguyễn Văn Hiếu.

Công an lấy lời khai của Nguyễn Văn Hiếu.

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hà Trung cũng đã bắt giữ được các đối tượng phạm tội rồi trốn khỏi địa phương là: Hán Minh Hiếu, sinh năm 1997, ở xã Yến Sơn, bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1981, ở xã Hà Đông, bị truy nã về tội tổ chức đánh bạc.

Công an huyện Bá Thước và Công an huyện Hà Trung tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng phạm tội, trốn lệnh truy nã.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/bat-ba-doi-tuong-tron-lenh-truy-na-616657/