Bắt anh em ruột chuyên trộm bình ắc-quy tại các trạm phát sóng viễn thông

Sau thời gian lập án truy xét, xác minh, truy tìm thủ phạm trộm cắp hàng loạt bình ắc-quy tích điện trên địa bàn huyện Lâm Hà và 2 huyện Đức Trọng, Đam Rông lân cận, lúc 2h sáng nay (ngày 26/11), Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã tiến hành bắt giữ 2 nghi can là anh em ruột, bước đầu thu giữ 10 bình ắc-quy chúng tháo trộm từ những trạm phát sóng của VNPT và Viettel.

Theo tin từ Công an huyện Lâm Hà, được biết, khoảng 1 tháng trở lại đây, trên địa bàn huyện Lâm Hà xảy ra tình trạng kẻ gian lợi dụng những trạm phát sóng của VNPT và Viettel nằm ở trên đồi vắng hay giữa những vườn cà phê không có người trông giữ để đánh cắp bình ắc-quy. Đây là loại bình tích điện để sử dụng khi mất điện đột ngột.

2 đối tượng là anh em ruột Tùng, Tài bị bắt về hành vi trộm cắp hàng loạt bình ắc-quy

2 đối tượng là anh em ruột Tùng, Tài bị bắt về hành vi trộm cắp hàng loạt bình ắc-quy

Xác định tính chất vụ việc hết sức phức tạp, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Hà đã tiến hành khởi tố vụ án, xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh.

Công an huyện Lâm Hà thu giữ hàng loạt bình ăc-quy tang vật vụ án

Quá trình thu thập chứng cứ, truy xét nghi can, đến 2h sáng ngày 26/11/2020 Công an huyện Lâm Hà đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng là anh em ruột, gồm Trần Anh Tùng (SN 1992) và Trần Anh Tài (SN 1994), đều ngụ tại Đạ RSal, huyện Đam Rông (Lâm Đồng); đồng thời thu giữ tang vật gây án gồm kềm cộng lực, mỏ lết, chúng dùng để tháo bình ắc-quy mang đi.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận gây án tổng cộng 7 vụ; trong đó, tại huyện Đức Trọng 2 vụ, huyện Lâm Hà 4 vụ, huyện Đam Rông 1 vụ.

Công an huyện Lâm Hà đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Kềm cộng lực, mỏ lết, xe máy là những phương tiện 2 đối tượng đi gây án

Ngọc Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/lam-dong-bat-2-anh-em-ruot-chuyen-trom-binh-ac-quy-tai-cac-tram-phat-song_103574.html