Bất an với quán bar và game bắn cá

Thời gian gần đây, các cơ sở kinh doanh quán bar và game bắn cá trá hình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lại nở rộ như nấm sau mưa. Từ đó kéo theo nhiều đối tượng tội phạm núp bóng các hoạt động phạm pháp như bảo kê, cho vay nặng lãi, cờ bạc, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy... gây bức xúc cho người dân và làm đau đầu các cơ quan chức năng.

Đối tượng tham gia đánh nhau trong đêm giao thừa bị khởi tố

Núp bóng dịch vụ vui chơi, giải trí

Ngày 2-3, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan nhằm rà soát lại việc cấp phép và quản lý các cơ sở kinh doanh quán bar, vũ trường và game bắn cá trá hình đang hoạt động trên địa bàn. Đại diện Sở KH-ĐT cho biết, hiện tỉnh này có 510 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh liên quan đến trò chơi điện tử. Toàn tỉnh cũng có 734 điểm kinh doanh karaoke và 1 vũ trường đang hoạt động, trong đó, có 14 cơ sở kinh doanh được cấp phép kinh doanh ăn uống, giải khát, bán rượu, bia và tổ chức biểu diễn nghệ thuật nhưng lại hoạt động theo hình thức quán bar trá hình, sử dụng băng đĩa nhạc không tem nhãn kiểm soát, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều thành phần của xã hội, nhất là thanh thiếu niên mới lớn thích thể hiện bản thân. Do đó, môi trường này dễ nảy sinh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, vi phạm pháp luật về kinh doanh rượu, thuốc lá lậu và thường xuyên xảy ra các vụ ẩu đã, gây thương tích, thậm chí chết người. Từ 2014 đến nay, công an tỉnh đã điều tra 30 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến quán bar trá hình, karaoke, trong đó có 6 vụ giết người và 24 vụ cố ý gây thương tích.

Thời gian qua, ngành chức năng cũng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hàng loạt vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán bar. Vì những lợi nhuận kếch sù do hoạt động kinh doanh phạm pháp này mang lại nên đã có những cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần nhưng sau mỗi lần vi phạm, các cơ sở đóng cửa một thời gian hay thay tên sau đó tiếp tục hoạt động. Điển hình như cơ sở kinh doanh Nhà hàng Bia (thường gọi là quán bar H5, trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) mới bị cơ quan chức năng triệt phá mới đây.

Hiện toàn tỉnh có 125 máy game bắn cá đang hoạt động và hầu hết đánh bạc trá hình. Tại các điểm game bắn cá luôn tụ tập nhiều thành phần bất hảo, trong đó có nhiều đối tượng tuổi đời rất nhỏ nhưng có máu giang hồ. Đã có nhiều vụ án mạng xảy ra tại các tiệm game bắn cá khiến người bỏ mạng, kẻ vào tù chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc, hay chỉ vì đang thua đau mà bị các đối tượng khác dòm ngó, “nhìn đểu” gây bức xúc dư luận. Mới nhất là vụ đánh nhau giữa hai nhóm giang hồ xảy ra vào đêm giao thừa Tết Mậu Tuất tại đường Nguyễn Văn Nghĩa (khu phố 1, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa) làm 3 người bị thương, trong đó có một người nước ngoài khiến người dân bị một phen hoảng loạn.

Lập danh sách “đen” để quản lý

Theo ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa: “Quán bar, vũ trường và game bắn cá trá hình ở Biên Hòa diễn biến rất phức tạp và xảy ra những vụ việc gây bức xúc dư luận, gây bất ổn xã hội rất lớn. Nguy hiểm nhất là những hoạt động có sự bảo kê, những địa điểm này cần phải triệt xóa để ngăn ngừa phát sinh ra tệ nạn xã hội: giết người, ma túy, cờ bạc và nếu như không ngăn chặn kịp thời thì có khả năng mất kiểm soát”.

Thời gian tới, tỉnh Đồng Nai sẽ siết chặt quản lý các loại hình dịch vụ nhạy cảm này. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh cho biết rà soát lại việc cấp phép. Yêu cầu các địa phương phải quản lý giám sát hoạt động, nếu phát hiện cơ sở kinh doanh có dấu hiệu kinh doanh biến tướng thì phải báo cáo cấp trên để đưa vào danh sách “đen” để quản lý. Rà soát các quy định pháp luật và áp dụng các biện pháp xử lý nặng nhất, xử lý thật nghiêm và công khai cho người dân biết và giám sát. Những cá nhân, tổ chức khi xin đăng ký kinh doanh lĩnh vực này mà lấy các tên nhạy cảm như Bar Club, Bia House...hoặc là hoạt động tại các địa chỉ trước đây đã phát hiện vi phạm thì Sở KH-ĐT không cấp phép.

TIẾN MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bat-an-voi-quan-bar-va-game-ban-ca-503744.html