Bất an với những 'siêu chuồng cọp' lơ lửng trên các chung cư cũ ở Thủ đô

Những bức tường của các chung cư cũ tại Thủ đô đang phải gánh thêm một sức nặng rất lớn bởi hàng loạt các 'siêu chuồng cọp' gắn lên đó.

Những chung cư cũ của Hà Nội ra đời cách đây nhiều thập kỷ, chủ yếu từ giai đoạn 1960 - 1980. Do nhu cầu có thêm diện tích sinh hoạt, các hộ gia đình sinh sống tại đây đã cơi nơi thêm ra phía ngoài khoảng không được gia cố bằng khung sắt mà người ta hay gọi là chuồng cọp.

Ban đầu, các chuồng cọp này đều có diện tích khoảng 2 -3 m2, chủ yếu làm nơi chứa đồ đạc gia đình. Tuy nhiên, do sự buông lỏng của các cơ quan quản lý, nhiều hộ gia đình đã cải tạo cơi nới thành những siêu chuồng cọp với diện tích lớn, không chỉ để chứa đồ mà thậm chí còn trở thành một khoảng không gian sinh hoạt.

Những bức tường được xây dựng cách đây nửa thế kỷ đang gánh thêm một sức nặng rất lớn.

Những bức tường được xây dựng cách đây nửa thế kỷ đang gánh thêm một sức nặng rất lớn.

Siêu chuồng cọp được gia cố chắc chắn bằng bê tông.

Không khỏi bất an khi nhìn những chuồng cọp như thế này.

Hà Nội đang tồn tại không ít những siêu chuồng cọp có diện tích tới 10m2 như thế này.

Không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là sự mất an toàn đáng báo động.

Đây là chuồng cọp vị trí đầu hồi một khu tập thể cũ Thanh Xuân Bắc.

Một hệ quả của sự buông lỏng quản lý trong thời gian dài.

Đây không còn là chuồng cọp nữa mà là cả một phòng ở được cơi nới ra khoảng không.

Những chung cư cũ này đều đang trong tình trạng xuống cấp cần cải tạo, sửa chữa.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bat-an-voi-nhung-sieu-chuong-cop-lo-lung-tren-cac-chung-cu-cu-o-thu-do-20190919143137052.htm