'Bất an' việc dân Vinh dùng can nhựa, tấm xốp làm phao kéo ra sông Lam 'giải nhiệt'

Những ngày nắng nóng cao điểm, nhiệt độ có nơi lên đến hơn 40 độ C. Để 'giải nhiệt', rất nhiều gia đình ở TP. Vinh sắm áo phao, đem can nhựa, tấm xốp đi tắm ở sông Lam trong khi chưa có bất cứ khuyến cáo đảm bảo an toàn nào .

Nằm ở bờ Bắc, gần cầu Bến Thủy 1, bãi tắm sông Lam tự phát này khá bằng phẳng, sạch sẽ nên thu hút nhiều người dân TP. Vinh đến giải nhiệt vào mỗi buổi chiều. Ảnh: Hải Vương.

Nằm ở bờ Bắc, gần cầu Bến Thủy 1, bãi tắm sông Lam tự phát này khá bằng phẳng, sạch sẽ nên thu hút nhiều người dân TP. Vinh đến giải nhiệt vào mỗi buổi chiều. Ảnh: Hải Vương.

Bà chuẩn bị áo phao đưa các cháu xuống tắm sông. Ảnh: Hải Vương

Nhiều người cẩn thận, giúp nhau mặc áo phao trước khi xuống nước. Ảnh: Hải Vương.

Trẻ em tỏ ra thích thú khi được tắm sông

Nhiều bạn trẻ tỏ ra hào hứng trong khi không mặc áo phao. Ảnh: Hải Vương

Một hành động mạo hiểm. Ảnh Hải Vương

Tấm xốp cũng được sử dụng thay cho phao. Ảnh: Hải Vương

Có người mang can nhựa để làm phao. Ảnh: Hải Vương

Bãi tắm còn có sự xuất hiện của các bà, các mẹ. Ảnh: Hải Vương.

Một góc "bãi tắm". Ảnh: Hải Vương

Anh Nguyễn Duy Chiến - người bán nước mía trên bờ sông cho biết, năm nào anh cũng chuẩn bị áo phao cho mọi người mượn miễn phí để đảm bảo an toàn.

Tại đây được cắm biển khuyến cáo người dân giữ gìn vệ sinh chung. Ảnh: Hải Vương

Tuy nhiên đây là bãi tắm tự phát nên cũng cần cơ quan chức năng cảnh báo người dân để đảm bảo an toàn. Ảnh: Hải Vương

Nhiều thanh thiếu niên còn bơi ra chơi đùa trên ụ phao

Hành động này tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm

Hải Vương

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bat-an-viec-dan-vinh-dung-can-nhua-tam-xop-lam-phao-keo-ra-song-lam-giai-nhiet-268006.html