Bất an vì công ty dệt may gây ô nhiễm

Thời gian gần đây nhiều hộ dân sinh sống tại khu quy hoạch Vịnh Mộc lo lắng cho biết, một công ty dệt may nằm sát khu dân cư phát ra khói bụi và mùi hôi, ảnh hưởng xấu tới cuộc sống người dân.

Người dân phản ánh Công ty cổ phần Dệt may Huế gây ô nhiễm môi trường.

Người dân phản ánh Công ty cổ phần Dệt may Huế gây ô nhiễm môi trường.

Theo phản ánh của các hộ dân khu quy hoạch Vịnh Mộc (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế), thời gian qua Công ty cổ phần Dệt may Huế có vị trí nằm sát khu dân cư đã xả khói có màu nâu đen ra môi trường và bốc mùi hôi rất khó chịu. Việc này không chỉ gây ô nhiễm đến các hộ dân mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến hàng trăm em học sinh và thầy cô giáo của trường tiểu học Thủy Dương khiến người dân hết sức lo lắng.

Chỉ tay về phía ống khói của Công ty, bà Phan Thị Quảng (72 tuổi) cho biết: “Vì con gái mới sinh nên tôi lên đây chăm được 10 ngày nay. Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 11h trưa là mùi hôi phát ra cho đến 5-6h chiều, lúc nào gió thổi nhiều thì hôi chịu không nổi, mùi tràn vào nhà nên phải đóng kín cửa suốt ngày. Chúng tôi rất lo sự ô nhiễm này ảnh hưởng tới sức khỏe”.

Trò chuyện với cô Nguyễn Thị Sơn Thủy- Hiệu trưởng Trường tiểu học Thủy Dương được biết, từ đầu tháng 11, tại trường đột nhiên xuất hiện mùi hôi kéo dài gần một tuần, lúc đầu ai cũng nghĩ nhà vệ sinh của trường bị hỏng, tuy nhiên, sau khi kiểm tra thì mới phát hiện mùi hôi xuất phát từ nhà máy dệt.

Trước tình trạng này, các hộ dân thuộc khu quy hoạch Vịnh Mộc đã viết đơn khiếu nại gửi đến chính quyền cùng cơ quan chức năng với mong muốn được trả lại không khí trong lành.

Sau khi nhận được đơn của các hộ dân Khu quy hoạch Vịnh Mộc có nội dung: Công ty cổ phần Dệt may Huế và Công ty cổ phần Dệt may Thiên An Phát gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân, ngày 28/11 Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Chủ tịch UBND Thị xã Hương Thủy kiểm tra, xử lý và trả lời các hộ dân theo quy định.

Trao đổi với PV báo Đại Đoàn Kết, ông Phan Bồng- Phó phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Thủy cho biết, theo công văn của UBND tỉnh, thị xã phải có báo cáo chậm nhất trước ngày 20/12. “Với nhiệm vụ được giao, chúng tôi sẽ đi kiểm tra thực địa, nắm chắc tình hình để có cơ sở tham mưu cho UBND thị xã báo cáo lên UBND tỉnh đúng thời gian quy định, đồng thời trả lời cho người dân được rõ”- ông Bồng khẳng định.

Hiện người dân khu quy hoạch Vịnh Mộc, phường Thủy Dương rất lo lắng bởi chưa rõ loại mùi hôi phát ra từ Công ty dệt may này có nguy hại như thế nào đến sức khỏe? Do đó, người dân mong đợi chính quyền, các đơn vị chức năng và phía Công ty cổ phần dệt may sớm trả lời rõ để bà con yên tâm sinh sống. Đồng thời đưa ra giải pháp xử lý tình trạng như đã phản ánh, góp phần xây dựng quê hương Thủy Dương ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Lê Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/moi-truong/bat-an-vi-cong-ty-det-may-gay-o-nhiem-tintuc424843