Bất an nhìn 'chuồng cọp' bủa vây nhà cao tầng ở Hà Nội

Không chỉ ở các khu tập thể cũ mà ngay cả những tòa nhà cao tầng ở Hà Nội cũng bị 'chuồng cọp' bủa vây.

"Chuồng cọp" xuất hiện dày đặc tại những chung cư ở khu đô thị Đền Lừ 2 (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Những tòa chung cư cao tầng ở khu đô thị Đền Lừ 2 (Hoàng Mai, Hà Nội) nhìn từ flycam.

Trước kia, hình ảnh cơi nới và những "chuồng cọp" chỉ xuất hiện ở những khu tập thể cũ. Giờ "Chuồng cọp" đã nhanh chóng lan sang các chung cư trên địa bàn Thủ đô.

"Chuồng cọp" treo leo trên những tầng cao bằng những khung sắt mong manh như thế này.

Những lồng sắt cũng như cục nóng điều hòa nằm cheo leo ở những tầng cao nhất của tòa chung cư khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy bất an.

Hiện trạng xuống cấp của Khu tái định cư Đền Lừ 2 dù được đưa vào sử dụng mới khoảng gần 10 năm trở lại đây.

Những chiếc “chuồng cọp” tại nhiều căn hộ của tòa chung cư A1, Đền Lừ vươn ra khoảng không đến cả hàng mét

Theo Nghị định 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà thì sẽ phạt từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng đối với một trong những hành vi: đục phá, cải tạo, cơi nới dưới mọi hình thức; tháo dỡ hoặc làm thay đổi phần kết cấu chịu lực, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị sử dụng chung, kiến trúc bên ngoài của nhà chung cư.

Ngoài các hình thức xử phạt, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị xử phạt bổ sung và bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp sau như: Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với các vi phạm… Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Hoàng Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bat-an-nhin-chuong-cop-bua-vay-nha-cao-tang-o-ha-noi-post1347687.tpo