Bắt 6 người trong vụ phá rừng Kbang

Sáu người liên quan trong vụ phá rừng ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Liên quan đến vụ phá rừng ở tiểu khu 120 và 122 nằm trên địa bàn xã Đắk Smar và xã Sơ Pai (huyện Kbang), thuộc lâm phần của phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lơ Ku quản lý mà PLO đã phản ánh, Công an huyện này đã bắt giữ sáu người liên quan.

Họ gồm Trần Quốc Ý, Đinh Dyuẫp, Mai Quang Hợp, Nguyễn Minh Dũng, Đinh Trung Thành và Trần Quốc Cường (đều ở huyện Kbang), để phục vụ điều tra.

Hiện trường vụ phá rừng ở Kbang. Ảnh HT

Hiện trường vụ phá rừng ở Kbang. Ảnh HT

Tiến hành khám xét chỗ ở của những người này, lực lượng chức năng thu giữ sáu xe máy độ chế, ba cưa xăng, năm đèn pin đội đầu.

Trước đó, ngày 4-6, lực lượng chức năng phát hiện 26 cây gỗ (bằng lăng, gội tía) tại tiểu khu 120, 122 bị khai thác trái phép với tổng khối lượng gỗ thiệt hại hơn 71m3. Hai ngày sau, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 12 cây gỗ bằng lăng bị khai thác trái phép tại tiểu khu 122, (địa giới hành chính xã Đak Smar, huyện Kbang, thuộc rừng phòng hộ) với tổng khối lượng gỗ thiệt hại hơn 31m3.

Hạt Kiểm lâm Kbang đã khởi tố vụ án đồng thời thu gom số gỗ tang vật nói trên.

Cùng với đó, Hạt này yêu cầu lực lượng kiểm lâm địa bàn tăng cường tuần tra, nắm bắt địa bàn không để xảy ra tình trạng tương tự. UBND huyện Kbang cũng đã có văn bản chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

HT

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bat-6-nguoi-trong-vu-pha-rung-kbang-920404.html