Bắt 6 đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy trong Chuyên án P.819

Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, khoảng đầu tháng 8-2019, các trinh sát Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CAQ Sơn Trà (TP Đà Nẵng) phát hiện tại một ngôi nhà nằm trong kiệt K223-Ngô Quyền (P. Mân Thái, Q. Sơn Trà) có nhiều dấu hiệu nghi vấn về mua bán trái phép chất ma túy. Chủ nhà là Nguyễn Văn Phụng (1972, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà) đã 2 lần đi cơ sở giáo dục về, không có nghề nghiệp nhưng thời gian gần đây có nhiều đối tượng ra vào, cả ngày lẫn đêm. Nhận định đây có thể là một đầu mối chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện tại địa phương nên lãnh đạo Đội CSMT báo cáo lãnh đạo CAQ Sơn Trà, xin ý kiến chỉ đạo xác lập Chuyên án P.819 để đấu tranh.

Từ trái qua, trên xuống: Bình, Dũng, Phụng, Phước Thắng, Ngọc Thắng và Trung.

Từ trái qua, trên xuống: Bình, Dũng, Phụng, Phước Thắng, Ngọc Thắng và Trung.

Sau gần 1 tháng theo dõi, bám nắm theo các di biến động của các đối tượng, ngày 4-9-2019, các trinh sát Đội CSMT CAQ Sơn Trà phát hiện có 3 thanh niên đi vào phía trong nhà của Nguyễn Văn Phụng, dáng vẻ khả nghi nên tổ chức lực lượng mai phục. Khoảng 15 phút sau, khi các đối tượng quay ra thì lực lượng trinh sát bất ngờ ập đến kiểm tra, phát hiện các đối tượng gồm: Trần Lâm Dũng (1983, trú xã Hòa Khương, Hòa Vang), Đặng Công Phước Thắng (1996, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu), Phạm Ngọc Thắng (1999, trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) đang tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ của mỗi đối tượng 1 gói ni-lon chứa chất tinh thể rắn màu trắng. Qua đấu tranh, Trần Lâm Dũng, Đặng Công Phước Thắng, Phạm Ngọc Thắng khai nhận đã mua số ma túy trên tại K223-Ngô Quyền. Bước đầu, lực lượng Đội CSMT CAQ Sơn Trà đã xác định nhóm đối tượng bán ma túy gồm: Nguyễn Văn Phụng (1972, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà), Huỳnh Phước Bình (1992, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà), Thành Quang Trung (Hiếu, 1998, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu). Tại nhà của Nguyễn Văn Phụng, cơ quan CA thu giữ một số dụng cụ liên quan đến việc sử dụng và phân chia ma túy.

Qua điều tra của cơ quan CA cho biết: Sau khi đi cơ sở giáo dục về, Nguyễn Văn Phụng không có việc làm, bản thân lại nghiện ma túy nên đã tổ chức bán ma túy tại nhà, vừa coi đó là nguồn thu nhập, vừa có ma túy để sử dụng. Khi con nghiện có nhu cầu mua ma túy về sử dụng thì liên lạc trước với Phụng qua điện thoại để thỏa thuận giá cả, sau đó đến địa điểm giao hàng, phần lớn là tại nhà của Phụng. Huỳnh Phước Bình (gọi Phụng bằng cậu) và Thành Quang Trung cũng là những con nghiện, không có nghề nghiệp, được Phụng thu nạp để cùng thực hiện việc bán ma túy. Bình và Trung thường ở lại trong nhà của Phụng, khi có đối tượng đến mua ma túy, Phụng là người trực tiếp phân chia số lượng theo nhu cầu của người mua, sau đó giao ma túy cho Bình hoặc Trung để bán cho con nghiện, thu tiền giao lại cho Phụng. Số tiền bán ma túy, Phụng cho Bình và Trung một ít, còn lại giữ lại sử dụng cá nhân hoặc “quay vòng vốn”. Ngoài việc được nuôi ăn ở trong nhà, nhận tiền công bán ma túy, Bình và Trung còn được Phụng cho ma túy để xài nên các đối tượng càng thêm gắn kết.

Ngày 6-9, Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà cho biết đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Phụng, Huỳnh Phước Bình, Thành Quang Trung để điều làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Lâm Dũng, Đặng Công Phước Thắng, Phạm Ngọc Thắng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_212198_bat-6-doi-tuong-mua-ban-tang-tru-ma-tuy-trong-chu.aspx