Bắt 58 đối tượng vận chuyển pháo lậu vùng giáp biên

Hiện nay, tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ dịp gần Tết nguyên đán 2020 vùng biên giới Tây Ninh diễn biến phức tạp. Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn ấp tội phạm đảm bảo ANTT tết Nguyên đán, Công an bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn qua biên giới.

Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các cấp chính quyền cùng các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, sử dụng pháo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Treo panô, khẩu hiệu, phát đĩa, tờ rơi...tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông chính, các điểm tập kết hàng hóa ở cửa khẩu, khu chợ có điều kiện hoặc biểu hiện nghi vấn sản xuất, mua bán, tàng trữ pháo trái phép trên địa bàn…

Tang vật thu giữ

Tang vật thu giữ

Qua tháng đầu tiên thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT tết Nguyên đán, Công an đã đấu tranh ngăn chặn và phát hiện 51 vụ, bắt giữ 58 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ trên 700kg pháo các loại, đã khởi tố 8 vụ, 10 đối tượng…

Điển hình, ngày 15-1, Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Văn Tùng (SN 1978, ngụ xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) về hành vi vận chuyển hàng cấm. Cách đây khoảng 5 ngày, tại xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Công an bắt quả tang Tùng và Danh Hùng (SN 1999, ngụ huyện Gò Quao, Kiên Giang) điều khiển xe máy BKS 68E1-287.80 vận chuyển 23 kg pháo nổ được ngụy trang, cất giấu trong ba lô. Cả hai khai nhận, số pháo trên mua của một người Campuchia tại khu vực biên giới thuộc xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, sau đó vận chuyển số pháo trên về nhà Tùng để cất giấu và bán kiếm lời.

Trước đó, lúc 21h ngày 5-12-2019, tại ấp Xóm Mới 2, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, Công an huyện Châu Thành bắt quả tang Trương Văn Tùng vận chuyển pháo lậu. Công an thu giữ tang vật gồm: 260 hộp pháo các loại, có tổng trọng lượng 424.7 kg, một xe mô tô có gắn thùng hàng dùng để đựng đồ, 2 điện thoại di động và một số đồ vật khác có liên quan…

Trung tá Trương Thanh Hải, Đội trưởng đội Đăng ký quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành kinh doanh có điều kiện và con dấu, phòng Cảnh sát QLHC về TTHX Công an Tây Ninh cho biết: Các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh để vận chuyển pháo qua địa bàn Tây Ninh. Để tránh sự phát hiện, chúng vận chuyển, buôn bán pháo ngụy trang bằng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi như: Chia nhỏ số lượng pháo để giấu lẫn trong hàng hóa; thuê xe taxi, điều khiển xe mô tô, đi xe khách để vận chuyển theo từng chặng khiến công tác kiểm tra, kiểm soát gặp nhiều khó khăn…

Cận kề Tết Nguyên đán, hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép dự báo còn diễn biến hết sức phức tạp. Điều này đòi hỏi lực lượng chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nắm tình hình địa bàn, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ pháo lậu ngay tại biên giới, ngăn chặn không để pháo lọt sâu vào nội địa.

H.Thủy-T.Lực

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/bat-58-doi-tuong-van-chuyen-phao-lau-vung-giap-bien-578289/