Bắt 5 thuyền máy hút cát trái phép trên sông Hương

Các thuyền máy hút cát, sỏi trái phép trên sông Hương lúc rạng sáng đã bị lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an TP Huế bắt quả tang.

Sáng 28-3, Đội Cảnh sát môi trường, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương đối với 5 chủ thuyền máy trú trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, vào 4h sáng 27-3, qua công tác tuần tra tại khu vực bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều (TP Huế), lực lượng Cảnh sát môi trường phát hiện và bắt quả tang 5 thuyền máy có gắn máy móc để hút cát, sỏi từ lòng sông Hương lên thuyền với khối lượng lớn.

Cảnh sát môi trường, Công an TP Huế làm việc với các chủ thuyền hút cát trái phép trên sông Hương.

Qua kiểm tra, các chủ thuyền gồm: Phạm Văn La (36 tuổi), Phạm Văn Lanh (20 tuổi), Dương Thị Diệu (29 tuổi, cùng trú tại huyện Phú Vang); Võ Văn Dực (20 tuổi, trú phường Thủy Biều, TP Huế) và Nguyễn Văn Chỉnh (42 tuổi, trú thị xã Hương Trà) không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến khai thác khoáng sản; vị trí khai thác cát, sỏi nằm ngoài phạm vi được UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cấp mỏ... nên tiến hành lập biên bản.

Các thuyền được trang bị máy móc để hút, cát sỏi từ lòng sông lên.

Trước đó, vào trưa 22-3, Công an huyện Phú Vang cũng bắt giữ 2 thuyền do ông Đặng Duy Thành (trú xã Hương Phong, thị xã Hương Trà) và Nguyễn Văn Thông (trú thôn Lại Tân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang) đang hút gần 20m3 cát, sỏi trái phép trên sông Hương.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-5-thuyen-may-hut-cat-trai-phep-tren-song-huong-484115/