Bắt 5 kẻ 'khủng bố' chất bẩn Phở Hòa Pasteur

Ngày 5/8, Công an TP.HCM đã bắt giữ 5 đối tượng có hành vi liên tục ném chất bẩn vào quán Phở Hòa trên đường Pasteur trong vài ngày trước. Vụ việc gây xôn xao dư luận bởi hành vi côn đồ, ngang nhiên lộng hành của các đối tượng giang hồ.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) cho biết, ngay sau khi vụ việc được truyền thông phản ánh, công an đã vào cuộc điều tra việc quán Phở Hòa trên đường Pasteur liên tục bị các đối tượng côn đồ tạt mắm tôm, sơn và chất bẩn vào quán.

Ngày 5/8, Công an Thành phố đã bắt giữ 5 đối tượng, trong đó đối tượng Phạm Phong Phú (sinh năm 1972, ngụ TP Hồ Chí Minh) là chủ mưu, chỉ đạo thực hiện. Theo điều tra, Phú chỉ đạo đàn em lén cho gián vào tô phở và tạt chất bẩn vào quán Phở Hòa, nhằm “khủng bố tinh thần” thực khách, gây mất uy tín của quán phở, để buộc chủ quán trả nợ thay cho 1 người thân.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM

Mang con gián cho vào tô phở, quậy phá để khách nước ngoài thấy đây quán phở có thương hiệu 50 năm được đánh giá rất cao và địa chỉ đỏ ẩm thực khi đến TP.HCM của du khách quốc tế./ Đây là phương thức thủ đoạn mới, đê hèn nhưng rất là mới

5 đối tượng trên bị bắt giữ về hàng loạt hành vi như cưỡng đoạt tài sản, làm giả giấy tờ, buôn lậu, hủy hoại tài sản... Công an cũng đang làm rõ vai trò của một số đối tượng khác có liên quan. Vụ việc Phở Hòa bị “khủng bố” chất bẩn được dư luận quan tâm không chỉ bởi đây là quán phở uy tín trên 50 năm mà còn bởi hành vi coi thường luật pháp, ngang nhiên lộng hành của các đối tượng giang hồ.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/bat-5-ke-khung-bo-chat-ban-pho-hoa-pasteur