Bắt 5 kẻ bắn chết 2 con voọc xám quý hiếm ở Nghệ An

Lực lượng chức năng Nghệ An bắt giữ 5 nam thanh niên dùng súng tự chế săn bắn 2 con voọc xám quý hiếm.

Ngày 13/1, lực lượng kiểm lâm và nhóm bảo vệ rừng chuyên trách của Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) phát hiện 5 người sử dụng súng tự chế để săn bắn trái phép động vật hoang dã trong địa phận Vườn quốc gia Pù Mát.

Lực lượng chức năng thu giữ 5 khẩu súng tự chế, 2 xác voọc xám, 1 con lợn rừng còn sống, chân và xương của 1 con lợn rừng sấy khô và dây bẫy các loại.

Nhóm người săn bắn voọc xám bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm người săn bắn trái phép động vật hoang dã bị phát hiện gồm: Lô Văn Hằng (SN 1994), Việng Văn Thủy (SN 1985), Việng Văn Sinh (SN 1991), Lô Văn Dậu (SN 1993) và Vi Văn Bơng (SN 1987), đều trú tại Bản Liên Hương, xã Tam Quang (huyện Tương Dương). Nhóm người này đã được bàn giao cho Công an huyện Con Cuông điều tra xử lý.

Được biết, voọc xám là loài động vật hoang dã thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Vũ Sơn (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bat-5-ke-ban-chet-2-con-vooc-xam-quy-hiem-o-nghe-an-1172536.html