Bắt 5 đối tượng trong vụ phá 14 ha rừng Quảng Sơn

Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt 5 đối tượng liên quan đến vụ hàng chục hécta rừng bị phá tại tiểu khu 1680, thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn.

Nhiều cây gỗ lớn bị chặt hạ tại lâm phần Công ty lâm nghiệp Quảng Sơn

Theo đó, các đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi hủy hoại rừng gồm: Phan Thành Nghĩa (SN 1966, trú tại thôn 1C, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong), Y Tự (SN 1997), Hjẽ (SN 1985), Y Thiêu Bon Dop (SN 1984, đều trú tại huyện Lắk, Đắk Lắk) và Dương Văn Thành (SN 1967, trú tại huyện Định Quán, Đồng Nai).

Gỗ bị chặt hạ tại Công ty lâm nghiệp Quảng Sơn

Như báo Tiền Phong đã đưa tin: Tháng 1/2018, ông Phan Thành Nghĩa đã thuê một nhóm hơn 10 người vào tiểu khu 1680 phát dọn rừng tái sinh để trồng cây nông nghiệp. Theo sự chỉ đạo của ông Nghĩa, nhóm người này đã phá thêm nhiều khu rừng xung quanh. Đến ngày 6/2/2018, lực lượng kiểm lâm huyện Đắk Glong phát hiện sự việc và tiến hành ngăn chặn, xử lý. Thống kê bước đầu, lực lượng kiểm lâm xác định được hơn 14 ha rừng tự nhiên đã bị phá hoàn toàn.

Hiện cơ quan công an đang phối hợp với ngành lâm nghiệp tiến hành giám định hiện trạng toàn bộ diện tích rừng đã bị phá và điều tra, truy bắt những đối tượng phá rừng còn lại.

Lữ Hồ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bat-5-doi-tuong-trong-vu-pha-14-ha-rung-quang-son-1247157.tpo