Bắt 5 đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm, cướp liên tỉnh ở miền Tây

Thủ đoạn của băng trộm, cắp này là lợi dụng đêm tối, cạy cửa rồi đột nhập vào nhà dân lấy tài sản. Nếu bị phát hiện, bọn chúng dùng dao khống chế, buộc chủ nhà đưa tài sản rồi tẩu thoát.

Chiều nay (17.4), thông tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giam 5 đối tượng gồm: Dương Công Thành (SN 1984), Huỳnh Tấn Bình (SN 1977), Trần Anh Thuận (SN 1990), Nguyễn Ngọc Trí (SN 1997) và Trần Quốc Phong (SN 1990) cùng ngụ tại TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Thành - người cầm đầu trong băng nhóm gây ra hàng chục vụ trộm, cướp tài sản ở miền Tây.

Đối tượng Thành - người cầm đầu trong băng nhóm gây ra hàng chục vụ trộm, cướp tài sản ở miền Tây.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Kiên Giang, từ đầu năm 2018 đến giữa tháng 1.2019, trên địa bàn các tỉnh như Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Đồng Tháp, Long An,... liên tiếp xảy ra các vụ trộm, cắp tài sản.

Theo đó, thủ đoạn của băng trộm, cắp này là lợi dụng đêm tối, cạy cửa rồi đột nhập vào nhà dân lấy tài sản. Nếu bị phát hiện, bọn chúng dùng dao khống chế, buộc chủ nhà đưa tài sản rồi tẩu thoát. Vụ việc này khiến người dân hết sức bức xúc và lo lắng.

Tang vật liên quan vụ án bị thu giữ.

Công an tỉnh Kiên Giang nhận định, vật chứng, dấu vết để lại tại hiện trường của các vụ án cho thấy, thủ phạm là do một nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp thực hiện. Để điều tra truy xét, làm rõ thủ phạm, Công an tỉnh Kiên Giang đã thành lập ban chuyên án điều tra.

Qua xác minh, sàng lọc, ban chuyên án đã xác định Thành, Bình, Thuận, Trí và Phong là nhóm đối tượng nghi vấn vì thường di chuyển trên xe ô tô 7 chỗ đi khắp các tỉnh miền Tây.

Lần theo dấu vết, ban chuyên án biết Thành, Bình và Thuận từng có tiền án về tội Trộm cắp. Sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, chúng không chịu lao động mà thường tụ tập ăn chơi. Hàng ngày, nhóm này thường thuê ô tô 7 chỗ đi chơi nhưng thực chất là lượn lờ để nắm tình hình, tìm mục tiêu.

Đến tối 14.1 vừa qua, các trinh sát phát hiện Trí điều khiển ô tô chở Thành, Bình và Thuận từ TP.Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đến khu vực ấp Minh Hưng (xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) nên bí mật bám sát. Khi đến một căn nhà nằm trên tuyến quốc lộ 61, Trí dừng xe để đồng bọn đột nhập vào nhà của gia đình bà Lưu Thị Em, lấy trộm 6 lượng vàng 24K và 55 triệu đồng. Khi bị gia chủ phát hiện, Trí điều khiển ô tô chở đồng bọn bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng trinh sát đuổi theo.

Trên đường trốn chạy, Trí nhiều lần lái xe ép và tông vào xe của lực lượng làm nhiệm vụ hòng tẩu thoát, phi tang chứng cứ nhưng đã bị bắt giữ sau đó.

Tang vật thu giữ trên người các đối tượng và trên xe ô tô gồm có số vàng và tiền mà bọn chúng vừa trộm được tại nhà bà Em, 2 cây dao, 1 biển số xe giả, 1 kềm cộng lực, 5 bịch bột ớt và một số tang vật khác.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong đó, kẻ chủ mưu và trực tiếp thực hiện các vụ trộm, cướp là Thành. Còn Bình là người cảnh giới khi cùng Thành đột nhập vào nhà. Trong khi đó, Thuận, Trí và Phong thay phiên nhau lái xe và cảnh giới bên ngoài.

Không chỉ gây ra 16 vụ trộm và 3 vụ cướp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Thành cùng đồng bọn còn thực hiện nhiều vụ trộm, cướp khác với cùng thủ đoạn tại các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ để chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỷ đồng, rồi chia nhau tiêu xài.

Huỳnh Xây

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/bat-5-doi-tuong-gay-ra-hang-chuc-vu-trom-cuop-lien-tinh-o-mien-tay-972687.html