Bắt 5 đối tượng đòi tiền của người thu mua sầu riêng

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 5 đối tượng chặn đường, đe dọa người thu mua sầu riêng phải chi tiền.

Ngày 3/8, Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Lý Ngọc Giào (25 tuổi), Trần Thanh Hùng (27 tuổi), Triệu Quý Năm (21 tuổi), Y Vap Niê (27 tuổi) và Y Jêt Kđoh (27 tuổi), cùng trú tại Ea Tar, huyện Cư M’gar, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, khoảng đầu tháng 7/2018, 5 đối tượng trên ngồi nhậu với anh Trương Thành Th. (27 tuổi, trú tại thôn 3, xã Ea Tar, chủ vựa thu mua sầu riêng). Lúc này, anh Th. cho biết, nếu phát hiện người lạ đến địa phương (xã Ea Tar và Ea Kuêh) thu mua sầu riêng thì tìm cách gây khó dễ, thu tiền ra vào địa bàn hoặc buộc phải bán lại cho vựa của Th.. Nếu thực hiện được, Th. sẽ trả “tiền công”.

Nhóm đối tương đòi người thu mua sầu riêng phải chi tiền.

Khoảng 15h ngày 23/7, nhóm đối tượng phát hiện anh Nguyễn Văn D. (22 tuổi), anh Nguyễn Văn P. (20 tuổi, trú huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) và chị Hoàng Thị T. (43 tuổi, trú huyện Krông Búk) đang đi mua sầu riêng, nên đã ngồi nhậu chờ.

Đến 17h cùng ngày, nhóm anh D. vừa chở sầu riêng đi ra thì bị nhóm đối tượng chặn lại. Tại đây, Giào đến đe dọa chị T. muốn vào địa bàn thu mua sầu riêng thì phải nộp phí 1.500 đồng/kg sầu riêng, còn Y Vap Niê đề nghị nhóm thương buôn đưa 300.000 đồng để trả tiền nhậu.

Sợ bị đánh nên nhóm thương buôn đã đưa cho Giào số tiền 200.000 đồng. Sau khi xảy ra vụ việc, nhóm anh D. đã trình báo cơ quan công an.

Đến chiều 25/7, nhóm anh D tiếp tục vào thôn Thác Đá mua sầu riêng thì tiếp tục bị Y Jêt Kđoh và Triệu Quý Năm chặn lại. Khi hai đối tượng đang nhận 500.000 đồng từ anh D thì bị lực lượng công an khống chế bắt giữ. Sau khi bắt giữa được Năm và Y Jết, cơ quan công an tiến hành bắt các đối tượng còn lại.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, trong 5 đối tượng bị tạm giữ, 2 đối tượng Trần Thanh Hùng và Y Jêt đã có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” vừa chấp hành xong án trở về địa phương.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Cư M’gar tiếp tục điều tra, làm rõ.

PV

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/phap-luat/bat-5-doi-tuong-doi-tien-cua-nguoi-thu-mua-sau-rieng-13030