Bắt 5 đối tượng cho vay nặng lãi, lãi suất lên đến 730%/năm

Các đối tượng dùng sim rác, tên giả và chia nhỏ địa bàn để hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 730%/năm. Người vay không trả nợ đúng hạn, nhóm đối tượng sẽ dùng mọi cách đe dọa ép 'con nợ'.

Các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp Công an TP Hội An khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đoàn Thanh Tùng (SN 2000, quê tỉnh Thanh Hóa) cùng đồng bọn để điều tra hoạt động cho vay lãi suất cao.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2021, Đoàn Thanh Tùng, Phan Văn Nam (SN 1996), Lê Văn Tuấn (SN 1998), Lê Công Minh (SN 2001) và Lê Ngọc Minh (SN 2001, cùng quê Thanh Hóa) đến thuê trọ tại phường Cẩm Châu (TP.Hội An) hoạt động cho vay lãi nặng.

Nhằm đối phó và tránh sự để ý của cơ quan chức năng, các đối tượng dùng sim rác, tên giả, chia nhỏ địa bàn và số tiền cho vay để hoạt động. Nếu người vay không trả đúng hạn, chúng sẽ đe dọa.

Để có tiền trả lãi, người vay phải vay thêm khoản mới để trả các khoản đã vay trước đó dẫn đến số tiền vay cao gấp nhiều lần so với ban đầu.

Qua thu thập dữ liệu, cơ quan điều tra cho biết các đối tượng đã cho khoảng 120 người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vay với tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng, lãi suất từ 365%/năm đến 730%/năm, thu lợi bất chính khoảng 1,4 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động, khoảng 2.000 trang tài liệu, 2 sổ hộ khẩu và 3 bản danh sách theo dõi hoạt động cho vay.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/bat-5-doi-tuong-cho-vay-nang-lai-lai-suat-len-den-730nam-ZwVOQ7vng.html