Bắt 4 vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy

(LĐO) - Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng tội phạm bảo vệ các ngày lễ lớn trong năm 2010 và Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, các lực lượng công an Hà Nội đã điều tra bóc gỡ nhiều vụ án ma túy.

Ngày 3-10, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đã bắt giam đối tượng Nguyễn Minh Tâm, SN 1975, HKTT tại số 145, xóm Đông, thôn Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vào khoảng 16h ngày 28-9, các trinh sát hình sự Trạm Cảnh sát Trung Văn, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Minh Tâm, SN 1975, HKTT tại số 145, xóm Đông, thôn Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội điều khiển xe máy Honda BKS: 33M1 - 7886 có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên tay Tâm có 2 gói heroin. Tiếp tục kiểm tra trong người đối tượng, tổ công tác phát hiện thêm 17 gói heroin. Sau khi bị Trạm Cảnh sát Trung Văn bắt giữ, đối tượng Nguyễn Minh Tâm khai nhận đã mang số ma túy trên đi bán cho một con nghiện đang hẹn trước qua điện thoại. Đang chờ để bán “hàng trắng” thì Tâm bị cơ quan công an bắt giữ. Được biết Tâm là đối tượng nghiện ma túy đã có 1 tiền án về tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy, bị Tòa án nhân dân huyện Từ Liêm xử 27 tháng tù. Nguyễn Minh Tâm cũng vừa đi cai nghiện bắt buộc mới ra khỏi trung tâm cai nghiện vào đầu năm 2010. Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng tội phạm bảo vệ các ngày lễ lớn trong năm 2010 và Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, các lực lượng CAH Từ Liêm đã điều tra bóc gỡ 4 vụ án ma túy. Chiều 3-10, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm cho biết đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để truy tố đối tượng trên trước pháp luật. Tối 1-10, đội CSGT số 12-CATP Hà Nội, kiểm tra chiếc xe ô tô chở khách mang BKS:30Z-0463 chạy tuyến Điện Biên - Hà Nội. Tiến hành kiểm tra hàng ghế cuối nơi một phụ nữ ngồi có dấu hiệu khả nghi, cơ quan công an đã thu giữ 2 túi nilong đựng heroin. Vào khoảng 19h20 ngày 1/10, tại Km 35, quốc lộ 6, thuộc địa bàn huyện Chương Mỹ, Đội CSGT số 12 Phòng CSGT-CATP Hà Nội kiểm tra xe ôtô chở khách 29 chỗ ngồi, BKS 30Z - 0463 hoạt động trên tuyến Điện Biên - Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 1 nữ hành khách ngồi cuối xe mang một túi xách khả nghi. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có một hộp nhỏ đựng 2 túi nilong chứa chất bột, màu trắng. Qua kiểm tra, xác định là heroin trọng lượng 72,639 gam. Tại cơ quan công an đối tượng được xác minh là Chu Thị Mây 23 tuổi ở xã Thanh Yên - thành phố Điện Biên, đã mua số heroin trên tại Điện Biên để mang về Hà Nội tiêu thụ. Phòng CSGT đã chuyển tang vật cùng đối tượng cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP-Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng. Trước đó vào lúc 23h ngày 30-9, Công an phường(CAP) Thanh Xuân Nam - quận Thanh Xuân tiến hành tổng kiểm tra hành chính trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện việc kiểm tra, CAP Thanh Xuân Nam phát hiện tại đầu ngõ 495 - Nguyễn Trãi, có một nam thanh niên nghi vấn đang dắt xe máy. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong cốp xe máy của đối tượng có 1 bao thuốc lá nhãn hiệu Vinataba, bên trong có 4 điếu thuốc lá và 1 gói giấy bạc màu vàng. Khi mở gói giấy bạc ra, các chiến sỹ Công an phát hiện trong đó có 1 gói nilon đựng chất heroin, trọng lượng 1,427 gam. Tại trụ sở CAP Thanh Xuân Nam, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Báu, 30 tuổi, trú tại phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa. Báu khai đã mua số ma túy trên để sử dụng. Vụ việc đã được Công an phường Thanh Xuân Nam lập hồ sơ, chuyển đối tượng cùng tang vật lên Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra mở rộng. Vào khoảng 22h ngày 28/9, tổ bảo vệ dân phố thị trấn Xuân Mai đang làm nhiệm vụ ở khu vực cổng Công ty Thức ăn gia súc tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, phát hiện 2 đối tượng đi xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi bị đuổi bắt, các đối tượng đã ném lại một chiếc túi xách màu đen ở ven đường. Khi kiểm tra, lực lượng bảo vệ tổ dân phố phát hiện bên trong túi có 5 bánh nghi là heroin. Lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy CA huyện và Công an thị trấn Xuân Mai đã đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, điều tra. Kiểm tra phát hiện trong túi có 5 bánh heroin. Qua điều tra mở rộng, chiều 29/9, CA huyện Chương Mỹ đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Chuẩn 53 tuổi, ở tổ 5 - khu Tân Mai - thị trấn Xuân Mai - Chương Mỹ. Qua khám xét phát hiện, thu giữ thêm tại nhà Chuẩn 3 bánh heroin. Quang Hòa

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/bat-4-vu-van-chuyen-tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy/15375