Bắt 4 đối tượng vận chuyển lậu 2.000 gói thuốc lá ngoại

Chiều 30.8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (ĐBPCKQT) Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết: Đơn vị phối hợp với lực lượng công an cơ động tỉnh Kiên Giang bắt 4 đối tượng vận chuyển lậu 2.000 gói thuốc lá ngoại..

Trước đó, lúc 5h00 ngày 30/8/2020, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát hiện 4 người đi bộ vác 4 bao tải màu xanh có dấu hiện nghi vấn đi từ hướng Campuchia vào Việt Nam.

Khi nhận được báo cáo từ Tổ công tác, ĐBPCKQT Hà Tiên phối hợp lực lượng công an cơ động tỉnh Kiên Giang cử 30 cán bộ, chiến sĩ ra thực địa để vây bắt.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Phèn (sinh năm 1991, thường trú phường Mỹ Đức, Hà Tiên, Kiên Giang); Dương Văn Há (sinh năm 1993, thường trú phường Mỹ Đức, Hà Tiên, Kiên Giang); Kiêu Sóc Khom (sinh năm 1985, thường trú phường Mỹ Đức, Hà Tiên, Kiên Giang) và Koang Lai (sinh năm 2003, thường trú ấp ThCâu, xã XâyXọcTây, huyện Kompong Trach, tỉnh Kampot, Campuchia). Tang vật thu được 2.000 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Hero.

 4 đối tượng và tang vật bị bắt tại ĐBPCKQT Hà Tiên

4 đối tượng và tang vật bị bắt tại ĐBPCKQT Hà Tiên

Sau khi tiến hành các thủ tục pháp lý ban đầu, ĐBPCKQT Hà Tiên đã bàn giao 4 đối tượng trên cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Tiên để đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Hiện, ĐBPCKQT Hà Tiên tiếp tục điều tra, xác minh và sau khi 4 đối tượng hết cách ly tập trung sẽ xử lý theo quy định pháp luật./.

Khánh Thùy

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/bat-4-doi-tuong-van-chuyen-lau-2000-goi-thuoc-la-ngoai-540004.html