Bắt 4 đối tượng bắt cóc, đánh đập con nợ để đòi tiền chuộc

Do mâu thuẫn nợ nần, nhóm đối tượng bắt cóc, đánh đập con nợ rồi gọi điện cho gia đình nạn nhân đòi tiền nợ 35 triệu đồng mới được thả. Sau khi các đối tượng đến địa điểm nhận tiền bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 25/7, Công an thành phố Huế (Thừa Thiên – Huế) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" vừa xảy ra trên địa bàn.

Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: CA cung cấp)

Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: CA cung cấp)

Theo đó, do có mâu thuẫn nợ nần giữa Huỳnh Văn Quỳnh (SN 1998, trú tại Phong Xuân, huyện Phong Điền) với Đoàn Viết Nhân (SN 1993, trú tại xóm 4, Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) nên vào khoảng 21h00 ngày 22/7, khi phát hiện Quỳnh đang ngồi uống trà sữa cùng chị L. T. C. (SN 1995, trú tại phường An Cựu, thành phố Huế) tại 74 Bà Triệu, phường Phú Hội, Nguyễn Viết Hiền (SN 1995, trú tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế) điện thoại cho Nhân đến để giải quyết chuyện nợ nần với Quỳnh.

Tại đây Hiền và Nhân đánh đập Quỳnh sau đó Hiền kẹp cổ Quỳnh đưa lên xe ô tô để di chuyển đến Đồi Thiên An, thấy vậy chị C. cũng lên xe ngồi trước.

Quá trình di chuyển lên đồi Thiên An, Hiền bắt Quỳnh điện thoại nhiều lần cho bố ruột yêu cầu đưa 35 triệu đồng vào trả nợ cho Nhân để được về.

Đồng thời, Hiền điện thoại cho Lê Thanh Sang (SN 1997, ngụ phường An Tây, thành phố Huế) và Trần Công Ý (SN 1997, ngụ xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà) lên đồi Thiên An để hỗ trợ.

Tại đồi Thiên An, các đối tượng Nhân, Hiền, Sang, Ý tiếp tục dùng tay chân đánh vào người Quỳnh, yêu cầu nạn nhân điện thoại cho bố đem tiền đến trả nợ. Bố Quỳnh hẹn đưa tiền tại Bệnh viện Trung Ương Huế.

Tiếp đó, Nhân gọi điện cho Trần Nghĩa (SN 1997, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc) chở theo Nguyễn Sinh Nhật (SN 1997, ngụ xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà) đến Bệnh viện Trung Ương Huế để nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Sau đó, do có việc bận nên Hiền về nhà trước. Những người còn lại do không liên lạc được với Nghĩa nên đã thuê taxi đưa Quỳnh và chị C. về Bệnh viện Trung ương Huế để nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Riêng 2 đối tượng Nhân và Sang điều khiển xe ô tô chạy trốn khỏi hiện trường. Đến 23h00 cùng ngày, ba đối tượng Nhân, Sang, Hiền đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 đối tượng Nguyễn Viết Hiền, Đoàn Viết Nhân, Lê Thanh Sang, Trần Công Ý về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản"; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hoàng Thông - Hoàng Dũng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/bat-4-doi-tuong-bat-coc-danh-dap-con-no-de-doi-tien-chuoc-20200725192957663.htm