Bắt 4 cán bộ huyện ở Đồng Nai

Các cán bộ huyện Long Thành (Đồng Nai) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan các sai phạm đất đai.

Chiều 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hoàng Nghĩa, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, huyện Long Thành, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa, Trưởng phòng Tài nguyên huyện Long Thành. Ảnh: UBND huyện Long Thành.

Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa, Trưởng phòng Tài nguyên huyện Long Thành. Ảnh: UBND huyện Long Thành.

Đồng thời, Công an tỉnh cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can: Dương Thị Duyên, chuyên viên Phòng Tài nguyên, Nguyễn Quang Thảo, Tổ trưởng Tổ đền bù, Văn phòng Đăng ký đất đai và Bùi Văn Hồng, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Long Thành.

Trước đó, vào tháng 5/2021, Công an huyện Long Thành đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ UBND xã Bình Sơn để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ việc sau đó được chuyển cho Công an tỉnh để tiếp tục điều tra.

Theo kết quả xác minh ban đầu, các bị can đã thiếu trách nhiệm trong việc xác minh nguồn gốc đất tại địa bàn xã Bình Sơn. Mặt khác, dấu hiệu tiếp tay để một số người dân lợi dụng chiếm đất công, gây thất thoát tài sản Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Vĩnh Phú

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bat-4-can-bo-huyen-o-dong-nai-d556860.html