Bắt 3 người Mỹ dùng công nghệ cao ăn cắp 30 triệu USD từ ngân hàng

Cơ quan liên bang Mỹ cho biết họ đã bắt giữ ba người đàn ông ở New York vào ngày 20/4 với cáo buộc âm mưu rửa tiền, liên quan tới hoạt động cướp ngân hàng quốc tế rất tinh vi với số tiền trên 30 triệu USD trong vài năm liền.

Công tố viên cho biết các bị cáo đã làm chìa khóa y hệt để mở hộp ký gửi và đánh cắp đồ vật bên trong. Ảnh: CNN

Công tố viên cho biết các bị cáo đã làm chìa khóa y hệt để mở hộp ký gửi và đánh cắp đồ vật bên trong. Ảnh: CNN

Theo kênh CNN, tuyên bố từ Văn phòng Chưởng lý Quận Đông của New York, ba người đó là Val Cooper, Alex Levin và Garri Smith, bị cáo buộc dùng thiết bị camera công nghệ cao để tiếp cận hộp ký gửi an toàn tại các ngân hàng ở nhiều quốc gia, đánh cắp tiền mặt và các vật có giá trị từ tháng 3/2015 tới tháng 10/2019.

Quyền Chưởng lý Mỹ Mark J. Lesko cho biết các bị cáo và đồng bọn tham gia mạng lưới tội phạm tinh vi để ăn cắp tài sản của các nạn nhân – những người bảo vệ tài sản bằng cách gửi trong các hộp ký gửi ở nước ngoài. Sau đó, chúng rửa tiền thông qua hệ thống tài chính Mỹ.

Trong bản cáo trạng, các công tố viên cáo buộc các bị cáo và đồng bọn đóng giả làm khách hàng hợp pháp và thuê hộp ký gửi tại các ngân hàng mà chúng thấy an ninh lỏng lẻo. Phần lớn là ngân hàng ở Đông Âu.

Chúng dùng camera siêu nhỏ, siêu mỏng (kính ngắm) để chụp ảnh mặt bên trong của cơ chế khóa trên hộp ký gửi của các khách hàng khác. Thiết bị này thường được dùng trong các thủ thuật y tế.

Sau đó, chúng dùng các bức ảnh này để làm chìa khóa giống hệt và mở các hộp ký gửi, đánh cắp tài sản bên trong như tiền, thỏi vàng, trang sức…

Trợ lý giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) mô tả: “Tội mà chúng tôi đề cập trong bản cáo trạng này đọc như kịch bản phim Hollywood. Những tên trộm đã dùng thiết bị tinh vi để qua mặt hệ thống an ninh tại các ngân hàng nước ngoài và tìm cách che giấu dấu vết thông qua rửa tiền ở các ngân hàng Mỹ”.

Chúng nhằm vào các ngân hàng ở nhiều nước như Ukraine, Nga, Moldova, Latvia, Uzbekistan, Azerbaijan, Pháp.

Giới chức cho rằng Cooper là kẻ cầm đầu và nhận tài sản ăn cắp, dùng các tài khoản ngân hàng của hắn ở Mỹ để rửa tiền.

Luật sư của Cooper, ông Tony Mirvis, nói với CNN: “Ông Cooper vô tội cho tới khi bị chứng minh có tội. Có nhiều điều trong vụ này hơn là những gì mà chính phủ đã nói trong thông cáo báo chí và khi vụ việc tiếp diễn, tôi cho rằng ông ấy sẽ vô tội rõ ràng”.

Các công tố viên cho biết Levin đã dùng các tài khoản ngân hàng Mỹ để mua thiết bị camera được dùng trong một số vụ trộm và để rửa tiền, còn Smith cũng tham gia một số vụ trộm.
Ba bị cáo cũng bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Đi lại, theo đó cấm đi lại giữa các bang và trên quốc tế

với ý định phạm tội.

Các đặc vụ đã khám xét nhà Cooper và một kho chứa ngày 20/4, tìm thấy các chìa khóa hộp ký gửi, tiền mặt, trang sức, túi xách cao cấp, kính ngắm và một khóa hộp ký gửi.

Nếu bị kết tội rửa tiền, các bị cáo có thể đối mặt với 20 năm tù giam.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bat-3-nguoi-my-dung-cong-nghe-cao-an-cap-30-trieu-usd-tu-ngan-hang-20210423160553657.htm