Bắt 3 nghi can thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản

Giật dây chuyền của nạn nhân nhưng không đứt, hai nghi can quay xe lại chỗ nạn nhân bị ngã để giật cho bằng được.

Từ trái qua: Thế, Lâm và Ân tại Công an TP.Bà Rịa - Ảnh: Nguyễn Long

Ngày 7.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Quang Thế (22 tuổi, ngụ xã Bông Trang, H.Xuyên Mộc), Phan Kim Lâm (tức Lâm “bọ”, 36 tuổi, ngụ xã Xuyên Mộc, H.Xuyên Mộc) và Nguyễn Văn Ân (36 tuổi, ngụ TT.Phước Bửu, H.Xuyên Mộc) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 15.10, 3 nghi can trên uống cà phê tại H.Xuyên Mộc thì nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản.

Cả 3 thống nhất với nhau sử dụng hai xe máy phân khối lớn hiệu Exciter BS 72G1 - 412.34 và 72G1 - 479.72 đi từ H.Xuyên Mộc đến TP.Bà Rịa, nếu thấy người có tài sản là giật.

Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, phát hiện anh Trần Thanh Hải (ngụ TP.Bà Rịa) điều khiển xe máy một mình đi ở vòng xoay Hòa Long (TP.Bà Rịa) trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng nên cả 3 bám theo.

Đến đoạn đường vắng người qua lại, Lâm chở Ân trên xe BS 72G1 - 412.34 áp sát bên trái xe anh Hải rồi dùng tay phải giật sợi dây chuyền của nạn nhân nhưng không đứt khiến anh Hải ngã xuống đường.

Lâm điều khiển xe quay lại chỗ anh Hải ngã để Ân đến giật sợi dây chuyền vàng của nạn nhân.

Lâm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Nguyễn Long

Sợi dây chuyền này, cả 3 mang về H.Xuyên Mộc bán được 22 triệu đồng.

Từ lời khai của nạn nhân, ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an TP.Bà Rịa tiến hành điều tra, sàng lọc đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an TP.Bà Rịa xác định chính Lâm, Ân và Thế thực hiện vụ cướp giật sợi dây chuyền của anh Hải nên phối hợp với Công an H.Xuyên Mộc bắt giữ.

Lực lượng công an cũng thu giữ tại nhà các nghi can trên 2 xe Exciter BS 72G1 - 412.34 và 72G1 - 479.72, 3 bình xịt hơi cay...

Phương tiện mà 3 nghi can dùng để thực hiện hơn 10 vụ cướp giật tài sản - Ảnh: Nguyễn Long

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Bà Rịa, cho biết ban đầu 3 nghi can trên khai nhận đã thực hiện hơn 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn liên huyện thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nguyễn Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-3-nghi-can-thuc-hien-nhieu-vu-cuop-giat-tai-san-897615.html