Bắt 3 kẻ dùng hơi cay, roi điện chặn đường cướp thùng vàng gần 3 tỷ

Ba bị can đều bị khởi tố về tội cướp tài sản.

Chân dung 3 nghi phạm đang tạm giam tại Công an tỉnh Phú Yên.

Chân dung 3 nghi phạm đang tạm giam tại Công an tỉnh Phú Yên.

Sáng 10/10, Công an tỉnh Phú Yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ba nghi can trong vụ cướp vàng, tiền xảy ra tại thị trấn Hòa Vinh (huyện Đông Hòa) vào rạng sáng 19/8.

Ba bị can đều bị khởi tố về tội cướp tài sản gồm: Nguyễn Thùy Viễn (tức Bảy Vinh, 43 tuổi), Nguyễn Mạnh Trường (tức Tý, 32 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa), Trần Ngọc Hưng (36 tuổi, ngụ thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk).

Trong đó, Nguyễn Thùy Viễn bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Mạnh Trường bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.HCM còn Trần Ngọc Hưng đang ở Đắk Lắk. Hiện ba nghi phạm đã bị công an di lý về Phú Yên để phục vụ điều tra.

Hiện lực lượng công an đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ thu hồi tài sản là tang vật trong vụ cướp.

Khám xét nơi ở của các nghi phạm trên, lực lượng công an thu giữ hai ô tô (trong đó có một chiếc là phương tiện gây án), hai khẩu súng ngắn, một roi điện, một bình xịt hơi cay, 30 sợi dây chuyền bằng kim loại cùng nhiều tang vật khác.

Theo Công an tỉnh Phú Yên, ngay sau khi xảy ra vụ cướp táo tợn trên, ban chuyên án đã được lập với sự tham gia của Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Yên cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an. Qua phát động phong trào người dân tố giác tội phạm kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã dựng lại được sơ bộ dáng vóc hai tên cướp trực tiếp gây án cùng phương tiện là chiếc xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen.

Sau khi vụ án xảy ra, lực lượng công an phát hiện một chiếc xe máy bị đốt cháy tại khu vực rừng dương thuộc xã Hòa Hiệp Bắc. Kết quả điều tra cho thấy đây là chiếc xe mà nhóm cướp đã sử dụng khi chặn xe, cướp tài sản của mẹ con bà Yến. Lần theo dấu vết, lực lượng công an đã lần lượt phát hiện các nghi phạm. Từ đó, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an tỉnh Phú Yên các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an một số địa phương đã bắt khẩn cấp ba nghi phạm trên.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thùy Viễn và Nguyễn Mạnh Trường là nhân viên rửa xe thuê cho tiệm rửa xe của gia đình Trần Ngọc Hưng ở thị trấn Ea Drăng. Xuất phát từ việc nợ khoản tiền lớn nhưng không có tiền trả, Viễn bàn với Trường và Hưng lên kế hoạch cướp tài sản. Sau khi tìm hiểu, Viễn, Trường nhắm vào hiệu vàng Kim Yến Truyền ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa.

Từ Đắk Lắk, nhóm cướp này đến thị trấn Hòa Vinh đeo bám, nắm quy luật đi lại của mẹ con chủ tiệm vàng Kim Yến Truyền là bà Nguyễn Thị Yến và ông Nguyễn Gia Truyền. Tối 18/8, Hưng lái ô tô chở Viễn, Trường mang theo bộ kích điện tự chế, bình xịt hơi cay cùng một chai nhựa đựng xăng. Nhóm cướp chuẩn bị một xe máy gắn biển kiểm soát giả và xăng để đốt xe phi tang sau khi thực hiện vụ cướp.

Hiện trường vụ cướp.

Trước đó Tiền phong phản ánh, vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 19/8, tại thị trấn Hòa Vinh đã xảy ra vụ dùng roi điện, bình hơi cay để cướp tiệm vàng. Nạn nhân bị cướp là bà Nguyễn Thị Yến (sinh năm 1959) và anh Nguyễn Gia Truyền (sinh năm 1977) chủ hiệu vàng Kim Yến Truyền.

Theo lời kể của anh Truyền, vào thời điểm trên anh chở mẹ mình là bà Yến trên xe Honda AirBlade biển kiểm sát 78G1-107.81 từ nhà riêng (khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa) ra hiệu vàng ở chợ Hòa Vinh để bán hàng.

Khi đến đoạn đường Lê Lợi (cách nhà khoảng 300 mét) thì bất ngờ bị hai thanh niên đi trên xe Yamaha Sirius màu đỏ đen (không rõ biển số) đạp ngã.

Khi anh Truyền và bà Yến ngã bị ngã khỏi xe, hai thanh niên này dùng bình xịt hơi cay và roi điện tấn công liên tục. Sau đó, hai thanh niên này đã lấy đi 1 túi xách đựng khoảng 400 triệu đồng tiền mặt; 1 thùng tôn trong đó có chứa 20 cây vàng, nhiều vàng trang sức như bông tai, vòng chuyền, nhẫn… trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng.

Sự việc diễn ra chỉ trong vòng vài phút, các đối tượng tấn công bằng thủ đoạn manh động và ở đoạn đường vắng nên không có ai kịp hỗ trợ cho mẹ con bà Yến.

Sau khi bị tấn công và cướp tiền vàng, bà Nguyễn Thị Yến rơi vào tình trạng hoảng loạn. Riêng trên người anh Nguyễn Gia Truyền còn nhiều vết bỏng nhẹ và vết xước do ngã xe máy và bị roi điện chích.

Bà Nguyễn Thị Yến cho biết gần đây khi bà phát hiện có hai đối tượng lạ mặt thường xuyên đi lại tại khu vực gia đình bà sinh sống. Tuy nhiên do những người này đứng cách xa nhà nên không có nghi ngờ.

Văn Tài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bat-3-ke-dung-hoi-cay-roi-dien-chan-duong-cuop-thung-vang-gan-3-ty-1332363.tpo