Bắt 3 đối tượng trộm xe máy đưa sang Campuchia tiêu thụ

Lúc 13h30, ngày 22-10, Đồn BPCK Quốc tế Bình Hiệp, BĐBP Long An nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có 3 đối tượng lạ cùng phương tiện vào khu vực cánh gà (Gốc xoài – PV) có dấu hiệu nghi vấn. Sau khi nhận được tin báo Ban chỉ huy Đồn BPCKQT Bình Hiệp đã triển khai lực lượng mật phục. Đồng thời phối hợp với Công an, Quân sự xã Bình Hiệp tổ chức truy bắt.

3 đối tượng cùng tang vật vụ án.

Đúng như nhận định đối tượng sẽ trà trộn vào người dân về cửa khẩu vào lúc 13h40 cùng ngày, tổ mật phục đã bắt giữ 2 đối tượng Ngô Văn Vũ, SN 1982 ngụ tại xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Hữu Cường, SN 1988 ngụ tại xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh để điều tra làm rõ, 1 đối tượng bỏ chạy.

Với tinh thần cảnh giác và sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các lực lượng và nhân dân biên giới Bình Hiệp đã truy bắt được đối tượng Đinh Văn Bưởi, SN 1987 ngụ tại xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, khi đang ẩn náu ở bãi lục bình khu vực Sông Rồ thuộc địa phận Ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Tại Đồn BPCK Quốc tế Bình Hiệp, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Vào lúc 2 giờ ngày 22-10-2013, bọn chúng gồm 3 người chạy xe đến khu vực xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang lấy trộm 1 xe Yamaha hiệu sirius, biển số 63B3 – 021.65 của một hộ dân bên đường, sau đó chúng chạy sang Long An theo hướng Cai Lậy, Tiền Giang để về Cửa khẩu tìm cách đưa sang CPC tiêu thụ. Được biết cả 3 đối tượng đều có tiền án, tiền sự, về tội trộm cắp tài sản cùng chấp hành án tù tại trại giam Mỹ Phước, tỉnh Tiền Giang. Sau khi ra tù đối tượng này thường tụ tập ăn nhậu, cờ bạc, trộm cắp vặt.

Hiện vụ việc Đồn BPCK Quốc Tế Bình Hiệp đã bàn giao đối tượng, tang vật cho công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiềng Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Luận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bat-3-doi-tuong-trom-xe-may-dua-sang-campuchia-tieu-thu/