Bắt 3 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ cây gỗ sưa

Do thiếu tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, nên Thuận đã cùng Vũ rủ nhau đi trộm cây gỗ sưa tại rừng đặc dụng Hàm Rồng, sau đó đem bán cho Nguyễn Đức Thắng với giá 1,5 - 2 triệu/kg gỗ sưa.

Thời gian qua, tình hình trộm cắp cây gỗ sưa tại khu rừng đặc dụng Hàm Rồng, TP Thanh Hóa diễn ra khá phức tạp.

Chỉ tính từ tháng 2-2019 đến nay, các đối tượng đã lợi dụng các thời điểm vắng người, hoặc đêm tối trời mưa, ngày nghỉ lễ liên tiếp gây ra 10 vụ trộm cắp cây gỗ sưa…

Trước diễn biến phức tạp của tình hình trộm cắp cây gỗ sưa, Công an TP Thanh Hóa đã lập chuyên án đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng trộm cắp cây gỗ sưa…

Các đối tượng (từ trái qua phải) Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Đức Thắng và Nguyễn Ngọc Vũ cùng tang vật vụ án.

Các đối tượng (từ trái qua phải) Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Đức Thắng và Nguyễn Ngọc Vũ cùng tang vật vụ án.

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Thuận, SN 1984; Nguyễn Đức Thắng, SN 1967 và Nguyễn Ngọc Vũ, SN 1992 đều ở phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa là thủ phạm đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp và tiêu thụ cây gỗ sưa. Đây là các đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét nhà của đối tượng Nguyễn Đức Thuận, lực lượng Công an đã thu giữ 13 khúc gỗ sưa với tổng trọng lượng 40kg lõi, 30kg vỏ; 1 gói ma túy đá và nhiều tang vật khác có liên quan như: cưa, dao, xà beng, rìu…

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Do thiếu tiền tiêu sài và mua ma túy sử dụng, nên Thuận đã cùng Vũ rủ nhau đi trộm cây gỗ sưa tại rừng đặc dụng Hàm Rồng, sau đó đem bán cho Nguyễn Đức Thắng với giá 1,5 - 2 triệu/kg gỗ sưa.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Anh Phương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/bat-3-doi-tuong-trom-cap-va-tieu-thu-cay-go-sua-544892/