Bắt 3 đối tượng lái xe tải trộm nhiều cây cảnh

Lợi dụng đêm tối, Phát, Lợi và Duy đục tường, đào trộm 7 chậu hoa đào, 1 chậu cây hoa giấy và 17 cây cảnh có giá trị khác.

Hôm nay 28/12, Công an TP Bảo Lộc - Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng trộm tài sản.

3 đối tượng Phát, Lợi, Duy từ trái qua phải bị bắt giữ.

3 đối tượng Phát, Lợi, Duy từ trái qua phải bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Sú Coóng Phát (31 tuổi, trú tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm), Nghiêm Văn Lợi (34 tuổi, trú tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) và Bùi Đức Duy (22 tuổi, trú tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh).

Trước đó, lợi dụng đêm tối, 3 đối tượng Phát, Lợi và Duy rủ nhau đục tường rào Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc trộm 7 chậu hoa đào, 1 chậu cây hoa giấy và 17 cây cảnh khác có giá trị của gia đình ông K’Boi (ngụ tại phường B’Lao, TP. Bảo Lộc) thuê đất trong khuôn viên trường Cao đẳng.

Nhận tin báo, Công an TP.Bảo Lộc đã nhanh chóng xác minh, truy tìm và phát hiện số cây cảnh bị mất trộm đang được cất dấu tại nhà Sú Coóng Phát (thôn Tân Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm).

Tại cơ quan Công an, cả 3 đối tượng đã thừa nhận sau khi đục tường rào đã chất toàn bộ cây cảnh có giá trị lên xe ô tô chở đi cất giấu. Ngoài ra, Phát, Lợi và Duy còn khai nhận đã cùng nhau thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cây cảnh tại Phường 1 và xã Đại Lào của TP. Bảo Lộc).

Hiện, Công an TP. Bảo Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Sú Coóng Phát và Nghiêm Văn Lợi, đồng thời khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Đức Duy./.

PV/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-3-doi-tuong-lai-xe-tai-trom-nhieu-cay-canh-827138.vov