Bắt 3 cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất ở Quảng Nam

Ngày 10/4, Công an tỉnh Quảng Nam đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo báo Công lý, danh tính các bị can bị khởi tố gồm: ông Lê Tự Trung (SN 1967), trú Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam); ông Nguyễn Ngọc Đãi (SN 1974), trú Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn. Cả 2 nguyên là cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất Điện Bàn.

Ngoài ra, CQĐT còn bắt tạm giam đối với ông Trần Việt Hùng (SN 1979), trú Điện Minh, thị xã Điện Bàn, là cán bộ thẩm định phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Điện Bàn.

Bị can Lê Tự Trung (ngoài cùng bên phải). Ảnh: X.M

Bị can Lê Tự Trung (ngoài cùng bên phải). Ảnh: X.M

Hồ sơ điều tra thể hiện, 3 bị can Trung, Đãi và Hùng nguyên là cán bộ của Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn, được giao nhiệm vụ thực hiện việc áp giá, lập phương án đền bù, thẩm định phương án đền bù đối với đất của các hộ dân nằm trong dự án khu dân cư dịch vụ du lịch làng chài Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Song, các đối tượng đã thực hiện việc đền bù trái quy định của Nhà nước cho 21 trại nuôi tôm của 16 hộ dân thuộc khu vực dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4 tỷ đồng.

Trao đổi với Zing.vn, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xác định các bị can có thu lợi cá nhân hay không.

Trước đó năm 2016, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn được giao chi trả cho 123 trường hợp gần 28 tỷ đồng. Trong quá trình chi trả có người không đúng, giá đền bù cao hơn so với quy định và nhiều trường hợp được đền bù lập hồ sơ khống.

Thanh tra dự án, cơ quan chức năng phát hiện sai phạm và chuyển hồ sơ cho công an điều tra.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bat-3-can-bo-trung-tam-phat-trien-quy-dat-o-quang-nam-270994.htm