Bắt 2 vụ vận chuyển ma túy số lượng 'khủng'

Trong ngày 4/7, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An và Điện Biên đã phá 2 vụ vận chuyển ma túy với số lượng cực lớn: 29 bánh heroin, 9 kg ma túy đá và 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Kha Văn Công. Ảnh: Báo Nghệ An

Nghệ An: Nổ súng trấn áp đối tượng vận chuyển 19 bánh heroin, 4 kg ma túy đá

Công an huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), cùng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 (Cảnh sát biển Việt Nam) phá thành công chuyên án 618M, triệt xóa đường dây mua bán trái phép ma túy số lượng lớn từ Lào vào Nghệ An.

Vào hồi 8h ngày 4/7, trên Đường Hồ Chí Minh qua địa phận xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Ban Chuyên án 618M đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tổ chức bắt quả tang Kha Văn Công (sinh năm 1983, trú tại xã Ngọc Lâm, Thanh Chương) và Quang Văn Là (sinh năm 1994, trú tại xã Thanh Sơn, Thanh Chương) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khi thấy các chiến sĩ công an, Công và Là đã điều khiển xe bỏ chạy, sau đó cố thủ trong xe. Sau nhiều phát súng chỉ thiên của lực lượng chức năng, hai đối tượng đã phải đầu hàng.

Khám xét xe bán tải do Kha Văn Công điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 19 bánh heroin, 4 kg ma túy đá.

Đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trong thời gian tương đối dài, các đối tượng có thủ đoạn rất tinh vi, liều lĩnh. Kha Văn Công là đối tượng chủ mưu trong vụ án này.

Tại cơ quan công an, Công và Là đã khai báo thành khẩn hành vi phạm tội. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Lò Thị Bun và tang vật của vụ án. Ảnh: Báo Biên phòng

Điện Biên: Bắt ‘nữ quái’ vận chuyển số lượng ma túy cực lớn

Vào lúc 11h45 ngày 4/7, tại khu vực Đội 21, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, tổ công tác của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Đồn Biên phòng Pa Thơm phát hiện Lò Thị Bun vận chuyển ma túy trái phép.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng phát hiện số lượng ma túy "khủng", gồm 10 bánh heroin, 30.000 viên ma túy tổng hợp và 5 kg ma túy đá được Bun cất giấu trong thùng giấy gói hàng bọc bằng nylon bên ngoài, có dán nhãn mặt hàng chè khô của Lào.

Bước đầu Bun khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một người Lào, sau đó giao cho một đối tượng ở tỉnh Lai Châu, trên đường vận chuyển thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được BĐBP Điện Biên mở rộng điều tra.

TB (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/bat-2-vu-van-chuyen-ma-tuy-so-luong-khung/340697.vgp