Bắt 2 vụ buôn lậu, thu giữ hàng hóa hơn 80 triệu đồng

Ngày 4/5, thông tin từ Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội đặc nhiệm, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Bộ đội Biên phòng An Giang phát hiện và bắt 2 vụ buôn lậu trong đêm, thu giữ số lượng lớn thuốc lá ngoại các loại, phụ tùng xe đạp, hàng điện tử (đã qua sử dụng), trị giá hàng hóa hơn 80 triệu đồng.

Cụ thể, vào lúc 21 giờ 15, ngày 3/5, Tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn và Đội đặc nhiệm, Phòng PCMT&TP tổ chức mật phục tại khu vực giữa mương Thốt Nốt và mương Sáu Nhỏ, cách biên giới khoảng 450m về phía Việt Nam, thuộc khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc. Tại khu vực này, Tổ công tác phát hiện khoảng 3 đối tượng đang vác hàng hóa qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn kiểm đếm tang vật 2 vụ buôn lậu bị bắt giữ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn kiểm đếm tang vật 2 vụ buôn lậu bị bắt giữ.

Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, đồng thời ra tín hiệu cho các đối tượng dừng lại để kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng tiếp cận, các đối tượng bỏ lại toàn bộ số hàng hóa và bỏ chạy về phía biên giới Campuchia. Tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện 3.700 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Jet và Hero. Tổng trị giá số hàng hóa khoảng 63 triệu đồng.

Tiếp đó, vào lúc 23 giờ 45 phút cùng ngày, Tổ công tác chống buôn lậu gồm lực lượng trên tiếp tục bắt 1 vụ buôn lậu hàng hóa vô chủ tại khu vực bãi Sỏi, cách mương Thốt Nốt khoảng 200m, cách biên giới khoảng 500m, thuộc khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc. Tang vật thu giữ là hàng hóa đã qua sử dụng gồm: 1 âm ly, 1 tăng áp, 2 khung xe đạp, 03 bánh xe đạp. Trị giá hàng hóa khoảng 18 triệu đồng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ và đưa tang vật về Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn để tiếp tục điều tra, xử lý.

Chiến Khu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/bat-2-vu-buon-lau-thu-giu-hang-hoa-hon-80-trieu-dong-513964.html