Bắt 2 thanh niên gây án mạng vì chấp nhặt lời người say

Đi ngang qua ông Hải và nghe người này thách đố đánh nhau, 2 nam thanh niên cùng lao vào, đánh người đàn ông say rượu đến tử vong.

Ngày 7/4, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Danh tính 2 đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thành Đạt (21 tuổi) và Tạ Danh Tiềm (22 tuổi), cùng ngụ xã Bàu Cạn, huyện Long Thành.

Nạn nhân tử vong trong vụ án là ông Phạm Văn Hải (55 tuổi), ngụ ấp 2, xã Bàu Cạn.

Theo báo Thanh Niên, trước đó, vào tối 5/4, Đạt và Tiềm đi trên 1 xe máy từ xã Bàu Cạn ra xã Tân Hiệp, huyện Long Thành. Khi qua đoạn đường lô cao su thuộc Nông trường cao su Thái Hiệp Thành, ở xã Bàu Cạn thì gặp ông Phạm Văn Hải đang đi bộ trong tình trạng say xỉn.

Khi đi ngang qua, nghe ông Hải nói: “Tao xỉn rồi, tao chấp hết tụi bay”, Đạt và Tiềm dừng xe lại, lao vào đánh ông Hải. Tiềm còn chạy vào chốt bảo vệ không có người lấy ấm trà bằng sứ rồi đập nhiều cái vào đầu nạn nhân.

Người dân tụ tập theo dõi công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: N.Đ.N.

Tri thức trực tuyến đưa tin, bị đánh bị thương, chảy máu, ông Hải bỏ chạy rồi ghé vào nghỉ tại nhà kho của Nông trường cao su Thái Hiệp Thành; còn 2 thanh niên lên xe máy bỏ đi.

Đến sáng 6/4, người dân phát hiện ông Hải gục chết ở khu vực trên, cách hiện trường vụ ẩu đả 1,5km.

Theo gia đình nạn nhân, trước đó, vào chiều ngày 5/4, ông Hải đi ăn đám giỗ tại xã Hiệp Thành. Tối cùng ngày ông đi bộ qua khu rừng cao su về nhà. Đến sáng 6/4 thì nhận tin người thân đã tử vong.

Tại nơi xảy ra vụ việc, công an thu giữ nhẫn vàng, đồng hồ của ông Hải. Người thân nạn nhân trình báo, khi phát hiện thi thể ông Hải, dây chuyền vàng mà ông này đeo ở cổ bị mất.

Về số tài sản trên, công an đang điều tra, làm rõ.

Tuệ An (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bat-2-thanh-nien-gay-an-mang-vi-chap-nhat-loi-nguoi-say-232804.htm