Bắt 2 thanh niên dùng hung khí chống trả lực lượng tuần tra

Khuya ngày 08/3, tổ công tác C1-911 Công an TP Đà Nẵng truy bắt 2 đối tượng dùng hùng khí chống trả lực lượng tuần tra.

Lúc 23h30 ngày 08/3, tổ công tác C1-911 đang tuần lưu trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng (thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) thì phát hiện 5 xe máy chở theo khoảng 10 thanh niên có cầm theo hung khí chạy rất nhanh theo hướng Nguyễn Lương Bằng về cầu vượt ngã ba Huế. Tổ công tác C1-911 liền triển khai đội hình tiến hành truy đuổi các đối tượng đồng thời hô lớn yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn ngoan cố tăng ga và chia nhau bỏ chạy.

Lúc này, lực lượng C1 phát hiện 1 xe máy Sirius màu đỏ bịt kín BKS chở theo 2 nam thanh niên, đối tượng ngồi sau cầm một hung khí tự tạo kiểu dao phóng lợn có cán dài khoảng 2m. Tổ công tác C1-911 hô to và bắn liên tục 2 phát súng chỉ thiên để uy hiếp nhưng cả hai vẫn ngoan cố bỏ chạy.

Xe máy bịt biển số của các đối tượng (ảnh Công an)

Xe máy bịt biển số của các đối tượng (ảnh Công an)

Khi đến đoạn đường Tôn Đức Thắng (thuộc phường Hòa Minh), xe tuần tra của công an tăng ga áp sát, đối tượng ngồi sau liên tục vung dao về phía sau nhằm chém Thiếu tá Nguyễn Việt Tuấn, tổ phó tổ C1 nhưng anh kịp thời lạng xe né tránh được nhát dao.

Thấy tình huống nguy hiểm, công an nổ tiếp hai phát súng chỉ thiên nhưng hai đối tượng vẫn không sợ hãi, tiếp tục bỏ chạy qua nhiều con đường, hướng về trung tâm thành phố. Trước tình huống đó, tổ công tác C1 tiếp tục truy đuổi, đồng thời báo về Trung tâm chỉ huy Công an TP đề nghị cho lực lượng hỗ trợ.

Trên đường chạy đến cầu sông Hàn, thanh niên ngồi sau vẫn tiếp tục vung dao, sau đó phóng mạnh về phía mô tô do Thượng úy Nguyễn Hoàng Tùng điều khiển, chở Đại úy Phùng Anh Đại Phúc. Nhờ đề phòng và cảnh giác cao trong suốt quá trình truy đuổi nên Thượng úy Tùng đã kịp thời điều khiển xe né tránh, lưỡi dao rơi xuống đường gãy khỏi cán dao. Cuộc truy đuổi tiếp tục diễn ra trên nhiều tuyến đường ở quận Sơn Trà và khi đến khu vực phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) thì hai đối tượng bị lực lượng 911 khống chế, bắt giữ, đưa về Công an phường.

Hai đối tượng manh động bị bắt giữ cùng con dao phóng lợn (ảnh Công an)

Hai đối tượng là Vũ Minh Duy (SN 2003, trú 130 Hoàng Tăng Bí, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và Hồ Hữu Ngọc Lý (SN 2003, trú 116 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nên Lý và Duy rủ thêm 8 đối tượng khác đi 5 xe máy đến khu vực đầu cầu Thuận Phước (quận Sơn Trà) để lấy hung khí cất giấu trong các bãi cỏ (gồm 2 cây dao dạng phóng lợn có cán dài gần 2m, 1 cây kiếm tự chế, 2 cây đao cán dài) rồi chạy sang quận Liên Chiểu để đánh nhau.

Đến điểm hẹn tại đường Hoàng Thị Loan (phường Hòa Minh), nhóm của Lý và Duy không gặp đối thủ. Cả nhóm tiếp tục phóng xe đi tìm thì bị lực lượng 911 phát hiện, truy đuổi nên bỏ chạy.

Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn đã xác định các đối tượng khác trong nhóm thanh niên manh động này và đang triệu tập để đấu tranh, xử lý.

Minh Hằng

Nguồn Khỏe 365: https://khoe365.nguoiduatin.vn/bat-2-thanh-nien-dung-hung-khi-chong-tra-luc-luong-tuan-tra-74886.html