Bắt 2 thanh niên cướp giật túi xách đựng hơn 90 triệu đồng

Sau khi cướp giật được túi xách của vợ chồng anh Đ., Nhân và Bảo đã nhanh chóng tăng ga tẩu thoát. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, cả 2 đối tượng này đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tối 6/3, tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nam thanh niên để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Trần Nguyễn Thiện Bảo tại cơ quan công an.

Danh tính các đối tượng bị bắt được xác định là Trần Thiện Nhân và Trần Nguyễn Thiện Bảo, cả 2 cùng sinh năm 1996, trú TP.Huế.

Theo cơ quan công an, trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 24/2, tên Nhân điều khiển xe máy mang BKS: 75H3 - 0506 chở Bảo di chuyển trên nhiều tuyến đường ở TP.Huế, nhằm tìm những người dân sơ hở để ra tay cướp giật tài sản.

Tại thời điểm trên, khi đến đoạn đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, 2 đối tượng này phát hiện anh Lương Thanh Đ., trú phường Trường An, TP.Huế điều khiển xe máy chở vợ là chị Phan Thị K. đang mang túi xách trên người. Ngay lập tức, Nhân liền áp sát xe để Bảo ra tay cướp giật túi xách từ chị K. rồi nhanh chóng tăng ga tẩu thoát.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét để truy tìm thủ phạm gây án. Sau nhiều ngày tích cực điều tra, Công an TP.Huế đã bắt giữ được Nhân, riêng Bảo đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, đến ngày 5/3, Bảo đã được vận động ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, cả 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, thời điểm bị cướp, trong túi xách của chị K. có 2 điện thoại iPhone, 500 USD và 80 triệu đồng. Tổng tài sản của nạn nhân ước tính hơn 90 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công Định

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-2-thanh-nien-cuop-giat-tui-xach-dung-hon-90-trieu-dong-a361241.html