Bắt 2 tay chân của Giang 36

Bước đầu cơ quan điều tra xác định băng nhóm của Nguyễn Đình Ngọc có mối quan hệ với nhóm giang hồ do Giang 36 cầm đầu.

Chiều 18/7, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ hai đối tượng giang hồ Nguyễn Đình Ngọc (SN 1981, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Văn Việt (SN 1990, ngụ phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "hủy hoại tài sản".

Theo thông tin ban đầu, ngày 9/7, Ngọc và Việt cầm đầu băng nhóm xăm trổ đầy mình có khoảng 20 người, trong đó nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự và nghiện ma túy đến gây sức ép chiếm đất của người dân tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Hai đối tượng Ngọc và Việt bị tạm giữ tại Công an huyện Trảng Bom

Hai đối tượng Ngọc và Việt bị tạm giữ tại Công an huyện Trảng Bom

Cụ thể, nhóm đối tượng này mang giấy tờ giả mạo đến xưng danh là chủ lô đất đang tranh chấp với gia đình chị Thân Thị Mỹ Phụng (SN 1988, ngụ ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom).

Khi Ngọc và đám đàn em kéo đến vây thửa đất trồng tràm của mẹ chị Phụng, các đối tượng côn đồ gây sức ép, chặt phá cây tràm do gia đình chị Phụng trồng trước đó rồi mang đi đốt.

Nhận tin báo, Công an huyện Trảng Bom đã huy động lực lượng đến nơi đưa được một số đối tượng về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Ngọc có vai trò cầm đầu, tên này rất ngoan cố, không thành khẩn khai báo. Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Ngọc và đồng bọn đã chặt phá 65 cây tràm của gia đình chị Phụng, gây thiệt gần 3 triệu đồng.

Với hành vi trên, CQĐT đã tạm giữ Ngọc và Việt để điều tra về hành vi "hủy hoại tài sản", 6 đối tượng còn lại xét nghiệm dương tính ma túy nên đã chuyển vào cơ sơ cai nghiện Xuân Phú quản lý và tiếp tục điều tra làm rõ.

Giang 36 gọi đàn em vây công an là ai?

Một cán bộ điều tra cho biết, bước đầu xác định băng nhóm này có mối quan hệ với nhóm giang hồ do Giang 36 cầm đầu.

Giang 36 tên thật là Ngô Văn Giang (33 tuổi, ngụ tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa). Đối tượng này là một đại ca giang hồ có số má ở khu chợ Điều, phường Long Bình.

Ngô Văn Giang được xác định là kẻ huy động hàng chục đàn em kéo đến nhà hàng Lam Viên, xã Hiệp Hòa để bao vây xe của nhóm 4 người, trong đó có hai cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai và một đại tá về hưu.

Hiện Giang 36 đang bị cơ quan chức năng điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Thanh Hà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bat-2-tay-chan-cua-giang-36-3384059/